Bầu cử Mỹ 2024: Cả hai ứng cử viên Tổng thống “tung chiêu” thu hút cử tri then chốt

VOH - Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang bước vào những giờ phút quyết định khi cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris tập trung vào các nhóm cử tri then chốt.

Trong khi ông Trump hướng đến cử tri nam trẻ tuổi, bà Harris tập trung vào cử tri nữ độc lập và ôn hòa với hy vọng tạo ra bước đột phá.

Theo Wall Street Journal, cuộc thăm dò mới nhất từ NBC News cho thấy sự phân hóa rõ rệt về giới tính: ông Trump đang dẫn trước 18 điểm phần trăm trong nhóm cử tri nam, trong khi bà Harris lại chiếm ưu thế 16 điểm phần trăm ở nhóm cử tri nữ. Sự khác biệt này khiến chiến lược của cả hai tập trung vào việc tăng cường tỷ lệ đi bầu trong nhóm cử tri họ muốn giành được.

Bau cu my hom nauy 04111
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó Tổng thống Kamala Harris - Ảnh: THX

Ông Trump và cử tri nam trẻ tuổi

Để thu hút cử tri nam trẻ, ông Trump đã thực hiện nhiều động thái đặc biệt, từ tham gia hội nghị giày thể thao tại Philadelphia, dự sự kiện Ultimate Fighting Championship ở New Jersey đến xuất hiện trên podcast nổi tiếng của Joe Rogan. Gần đây nhất, ngôi sao mạng xã hội Jake Paul, với hơn 20 triệu người theo dõi trên YouTube, đã lên tiếng ủng hộ ông Trump, giúp ông tiếp cận thêm một lượng lớn người hâm mộ trẻ tuổi.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn đối mặt với thách thức lớn về tỷ lệ đi bầu thấp ở nhóm nam giới trẻ. Theo Cục Thống kê Dân số Mỹ, chỉ hơn 50% người trong độ tuổi 18-24 tham gia bỏ phiếu vào năm 2020, với nam giới chiếm tỷ lệ thấp hơn. Giám đốc thăm dò của Viện Chính trị Đại học Harvard, ông John Della Volpe, nhận định rằng nếu ông Trump có thể tăng thêm 5-7 điểm phần trăm trong nhóm này so với năm 2020, điều đó sẽ tạo ra lợi thế. Tuy nhiên, ông Volpe cũng cho biết rằng thanh niên hiện nay “cực kỳ hoài nghi” và ít hứng thú với chính trị.

Bà Harris và cử tri nữ ôn hòa

Trái ngược với chiến lược của ông Trump, bà Kamala Harris tập trung vào cử tri nữ - nhóm có tỷ lệ đi bầu cao hơn. Chiến dịch của bà nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer và các ngôi sao như Lady Gaga, Oprah Winfrey, và Katy Perry. Bà Harris hy vọng sự ủng hộ từ các nhân vật nổi tiếng này sẽ giúp lan tỏa thông điệp về một nước Mỹ đoàn kết, và lôi kéo cử tri nữ ở các bang chiến địa.

Theo dữ liệu nội bộ từ chiến dịch của bà, bà Harris đang dẫn trước ông Trump ở nhóm cử tri nữ và thậm chí đạt tỷ lệ chênh lệch hai con số trong số cử tri dưới 30 tuổi đã đăng ký. Một cuộc khảo sát của Viện Chính trị Đại học Harvard cũng cho thấy bà Harris dẫn trước 20 điểm phần trăm so với ông Trump trong nhóm này, điều này giúp củng cố hy vọng của bà trong cuộc đua.

Thách thức lớn trong những giờ cuối

Dù đang có lợi thế nhất định ở các nhóm cử tri mục tiêu, cả ông Trump và bà Harris đều phải đối mặt với những thách thức riêng. Việc ông Trump tập trung vào cử tri nam trẻ có thể khiến ông mất điểm với cử tri nữ, đặc biệt là sau khi một số người ủng hộ như bà Megyn Kelly cho rằng chiến dịch của ông thiếu thân thiện với nữ giới. Trong khi đó, bà Harris phải duy trì sự ủng hộ của cử tri nữ và đồng thời mở rộng sức ảnh hưởng đến các nhóm cử tri khác.

Trong những ngày cuối cùng trước bầu cử, cả ông Trump và bà Harris đều đã đến vận động tại các bang chiến trường quan trọng như Michigan, Pennsylvania và Georgia. Lịch trình dày đặc của họ kéo dài đến đêm 4/11 (giờ Mỹ), với các cuộc mít tinh đêm khuya diễn ra ở Grand Rapids, Michigan cho ông Trump và Philadelphia, Pennsylvania cho bà Harris.

Trong khi ông Trump tiếp tục cáo buộc gian lận bầu cử ở các bang dao động, bà Harris lại kêu gọi cử tri giữ niềm tin và tham gia bỏ phiếu đông đủ. Với tỷ lệ ủng hộ sít sao tại các bang chiến địa, chỉ một vài lá phiếu có thể quyết định kết quả cuộc đua năm nay.

 
Bình luận