Chờ...

Bầu cử Mỹ 2024: Tổng thống Joe Biden và Bà Harris gây chấn động với đề xuất mới

VOH - Trong một bước đi bất ngờ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc xóa bỏ thuế đánh vào tiền tip cho nhân viên ngành dịch vụ.

Đây là một đề xuất gây chú ý và có thể tác động lớn đến cử tri, đặc biệt là những người lao động trong ngành dịch vụ và khách sạn – một lực lượng quan trọng trong cuộc bầu cử sắp tới.

Ngày 12/8, tại cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã công bố sự ủng hộ của Tổng thống Biden đối với ý tưởng này. Bà Jean-Pierre khẳng định Tổng thống hoàn toàn đồng thuận với việc xóa bỏ thuế tiền tip và tăng lương tối thiểu, hai chính sách có thể cải thiện đáng kể đời sống của hàng triệu người lao động.

bao cu my
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: Kyodo

Sự ủng hộ này của Tổng thống Biden đến chỉ hai ngày sau khi Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên sáng giá của đảng Dân chủ, tuyên bố cam kết đấu tranh cho việc bãi bỏ thuế tiền tip nếu bà đắc cử.

Bà Harris, trong một cuộc vận động tại Nevada, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ các gia đình lao động, khẳng định rằng xóa bỏ thuế tiền tip và tăng lương tối thiểu sẽ là ưu tiên hàng đầu của bà nếu bước chân vào Nhà Trắng.

Điều đáng chú ý là đề xuất này cũng tương đồng với chính sách mà đối thủ lớn nhất của bà Harris, cựu Tổng thống Donald Trump, đã đề cập trước đó. Ông Trump, một ứng cử viên của đảng Cộng hòa, từng tuyên bố vào tháng 6 rằng nếu được bầu lại, ông sẽ miễn thuế thu nhập từ tiền tip cho nhân viên ngành dịch vụ.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump thậm chí đã chỉ trích bà Harris "sao chép" đề xuất chính sách của mình, cho thấy sự căng thẳng trong cuộc đua tranh cử giữa hai ứng cử viên hàng đầu.

Việc loại bỏ thuế đánh vào tiền tip, một khoản thu nhập quan trọng với khoảng 2,2 triệu lao động ngành dịch vụ, theo Bộ Lao động Mỹ, chắc chắn sẽ được đón nhận nồng nhiệt bởi nhiều cử tri.

Tuy nhiên, đề xuất này không tránh khỏi những tranh cãi. Ủy ban về Ngân sách Liên bang có trách nhiệm (CRFB) đã cảnh báo rằng việc bãi bỏ thuế và tăng lương tối thiểu có thể làm thâm hụt ngân sách liên bang thêm từ 100 tỷ đến 200 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Sự đồng tình giữa Biden, Harris và Trump về chính sách này là một điểm hiếm hoi trong cuộc bầu cử đầy gay cấn, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi về tác động dài hạn đối với nền kinh tế Mỹ. Khi cuộc đua vào Nhà Trắng 2024 càng tiến gần, những động thái như thế này sẽ tiếp tục là trung tâm của sự chú ý và tranh luận.