Chờ...

Bầu cử Thái Lan: Ông Prayut Chan-o-cha có nhiều cơ hội

VOH - Thái Lan đang gần đến ngày bầu cử 14/5. Ông Prayut Chan-o-cha vẫn có nhiều cơ hội tiếp tục giữ chức thủ tướng, bất chấp sự quay trở lại mạnh mẽ của gia đình Shinawatra.

Ông Prayuth lên nắm quyền từ năm 2014 sau cuộc đảo chính của quân đội và chính thức được bầu vào vị trí Thủ tướng trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2019. Ông đang vận động tái tranh cử với vai trò là đại diện đảng Dân tộc Thái Đoàn kết (UTN)

Bầu cử Thái Lan: Ông Prayut Chan-o-cha có nhiều cơ hội 1
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha vận động bầu cử ở Bangkok ngày 20/4 - Ảnh: AFP

Ngày 14/5, các cử tri Thái Lan sẽ đi bỏ phiếu bầu Hạ viện. 500 ghế nghị sĩ sẽ được bầu ra, trong đó 400 nghị sĩ được bầu trực tiếp tại các khu vực bầu cử. 100 ghế còn lại sẽ được phân bổ dựa theo tỉ lệ tổng phiếu bầu mà mỗi đảng giành được.

Hạ viện sắp được bầu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định ai sẽ giữ ghế thủ tướng Thái Lan trong 4 năm tới.

Theo luật, thủ tướng Thái Lan sẽ do Quốc hội, với 500 phiếu của Hạ viện và 250 phiếu ở Thượng viện, bầu. Người đắc cử phải giành được sự ủng hộ của đa số, tức từ 376/750 phiếu trở lên.

Lợi thế chủ chốt của ông Prayut nằm ở phiếu bầu của Thượng viện, cơ quan hầu như do quân đội kiểm soát.

Nếu không đảng nào giành số ghế áp đảo, xây dựng được liên minh rộng lớn ở Hạ viện, hay có thể thuyết phục một bộ phận thượng nghị sĩ ủng hộ mình, thì ông Prayut hoàn toàn có thể chiến thắng cuộc đua thủ tướng nhiệm kỳ mới.

Trong cuộc bầu cử năm 2019, tuy Đảng Pheu Thai thắng nhiều ghế Hạ viện nhất nhưng ông Prayut vẫn giành ghế thủ tướng nhờ cách này.

Theo kết quả khảo sát công bố ngày 3-5 của NIDA, lãnh đạo Pita Limjaroenrat của đảng này đã vượt qua bà Paetongtarn Shinawatra để trở thành ứng viên thủ tướng được yêu thích nhất, với tỉ lệ ủng hộ lần lượt là 35,44% và 29,2%.

Giống Đảng Pheu Thai, kể cả khi giành chiến thắng áp đảo, Đảng Move Forward vẫn sẽ phải tạo được một liên minh lớn để đảm bảo giành ghế thủ tướng.