Bầu cử Ukraine: Ông Zelensky đề nghị Mỹ và một số nước bảo đảm an ninh

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông “sẵn sàng cho cuộc bầu cử mới” tại Ukraine, giao các nghị sĩ chuẩn bị đề xuất liên quan đến việc điều chỉnh cơ sở pháp lý và luật bầu cử.

Việc này diễn ra trong bối cảnh đất nước vẫn đang áp dụng thiết quân luật.

Tuyên bố được đưa ra giữa lúc ông Zelensky đối mặt sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề bầu cử và tiến trình hòa bình với Nga.

Theo luật hiện hành, Ukraine không thể tổ chức bầu cử trong thời kỳ thiết quân luật – tình trạng được áp đặt từ đầu năm 2022 khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc họp

Nhiệm kỳ của ông Zelensky đã chính thức kết thúc vào tháng 5/2024, song chính phủ Kiev cho biết ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo an ninh quốc gia. Việc tổ chức bầu cử trong lúc các thành phố liên tục hứng chịu tên lửa và máy bay không người lái Nga được đánh giá là tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn cho cử tri và quá trình kiểm phiếu.

“Chúng tôi cần sự bảo đảm an ninh để bầu cử có thể diễn ra”, ông Zelensky nhấn mạnh, cho biết đã kêu gọi Mỹ và một số nước châu Âu hỗ trợ giám sát, bảo vệ các điểm bỏ phiếu cũng như quá trình tổ chức bầu cử nếu Kiev đưa ra quyết định.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Ukraine đang “lợi dụng xung đột để tránh bầu cử”. Ông Trump cho rằng điều này đi ngược với các nguyên tắc dân chủ, đồng thời nhận định Moskva “đang chiếm ưu thế” trên chiến trường.

Tổng thống Mỹ đồng thời cáo buộc ông Zelensky chưa xem xét đầy đủ đề xuất hòa bình mới nhất của Washington. Đáp lại, lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev dự kiến gửi cho Mỹ phiên bản chỉnh sửa trong ngày 9/12, song nhấn mạnh Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ phương án nào buộc nước này phải nhượng lãnh thổ.

Trong những ngày qua, ông Zelensky liên tục công du châu Âu nhằm tìm kiếm sự đồng thuận của các đồng minh đối với phản hồi của Kiev về kế hoạch hòa bình.

Ngày 8/12, ông có các cuộc gặp với lãnh đạo châu Âu tại London và Brussels, trước khi di chuyển tới Italy vào ngày 9/12 để thảo luận với Thủ tướng Giorgia Meloni và Giáo hoàng Leo XIV.

Ông Zelensky tiết lộ kế hoạch hòa bình của Mỹ ban đầu gồm 28 điểm, nhưng đã được rút xuống 20 điểm sau cuộc đối thoại song phương cuối tuần trước.

Hai vấn đề còn nhiều tranh cãi nhất là lãnh thổ và bảo đảm an ninh – trong đó Kiev khẳng định không có cơ sở pháp lý hay đạo đức để từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào đang nằm dưới quyền kiểm soát.

Việc tổ chức bầu cử trong bối cảnh chiến sự dai dẳng và những bất đồng sâu sắc về lộ trình hòa bình tiếp tục tạo áp lực lớn lên chính quyền Ukraine.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh mọi quyết định cuối cùng sẽ phải bảo đảm “an toàn, minh bạch và phù hợp với pháp luật”, nhằm duy trì nền dân chủ ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất của đất nước.

Bình luận