Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Iraq bàn về việc chuyển quân

(VOH) – Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã đến Baghdad hôm 23/10, chuyến đi với mục đích bàn bạc về chi tiết tương lai của lực lượng binh lính Mỹ đang rút khỏi Syria về Iraq.

Cuộc họp hôm thứ Tư tại Bộ Quốc phòng Iraq diễn ra một ngày sau khi quân đội Iraq thông tin việc Mỹ rút quân khỏi đông bắc Syria và không được phép ở lại Iraq.

Tuyên bố của Iraq dường như mâu thuẫn với lời từ Bộ trưởng Esper, người đã nói rằng tất cả binh lính Mỹ rời khỏi Syria sẽ đến miền tây Iraq và quân đội sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo để ngăn chặn sự hồi sinh của tổ chức này trong khu vực.

Esper cho biết ông dự định nói chuyện với các lãnh đạo Iraq để bàn về chi tiết, nói thêm rằng Mỹ không có kế hoạch để các đội quân đó ở lại Iraq “tạm thời”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: AFP