Brazil chính thức trở lại “vòng tay” của Liên minh Nam Mỹ

(VOH) - Ngày 7/4, Brazil chính thức tuyên bố sẽ gia nhập trở lại Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) - tổ chức mà nước này đã rút khỏi vào năm 2019.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Brazil nêu rõ: "Trong quá trình kết nối lại với các liên minh quốc tế chủ chốt, Brazil sẽ một lần nữa gia nhập Liên minh các quốc gia Nam Mỹ". 

Quyết định sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 6/5 tới, qua đó "đưa đất nước trở lại tổ chức vốn đã được xây dựng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva". 

Bộ Ngoại giao Brazil khẳng định nước này thực thi "cam kết hợp nhất Nam Mỹ thành một khu vực hòa bình và hợp tác, phù hợp với các nỗ lực thúc đẩy hội nhập khu vực".

Brazil chính thức trở lại “vòng tay” của Liên minh Nam Mỹ 1
Trụ sở UNASUR ở thủ đô Quito của Ecuador - Nguồn: EFE

UNASUR được thành lập năm 2008, là một tổ chức khu vực liên chính phủ từng bao gồm 12 quốc gia Nam Mỹ. Brazil chính thức rút khỏi tổ chức này vào tháng 4/2019.

Các nước thành viên còn lại trong UNASUR hiện gồm Uruguay, Guyana, Bolivia, Suriname và Venezuela.

Mục đích thành lập Liên minh Các nước Nam Mỹ nhằm tạo không gian ổn định về chính trị và không gian hòa nhập để phát triển, đặc biệt là phát triển các lĩnh vực kinh tế, tài chính, xã hội và văn hóa.