Brazil: 700.000 người tử vong vì Covid-19

(VOH) – Ngày 29/3, Chính phủ Brazil báo cáo về ca tử vong thứ 700.000 do Covid-19.

Brazil trở thành quốc gia có số nạn nhân nhiễm Covid-19 nhiều thứ hai sau Mỹ.

Các chuyên gia y tế Brazil cho biết, hầu hết những người chết vì căn bệnh này trong những ngày gần đây đều không được tiêm phòng hoặc mắc các bệnh suy nhược khác.

“Vắc-xin hiện có ở mọi đơn vị chăm sóc sức khỏe ở Brazil có thể thay đổi cuộc sống của những gia đình mất người thân trong đại dịch”, Bộ Y tế nước này cho biết.

Brazil: 700.000 người tử vong vì Covid-19 1

Nhiều người đã chết ở Brazil vì Covid-19 - Ảnh minh hoạ: Internet 

Bộ trưởng Y tế Nisia Trindade chỉ trích cựu Tổng thống Jair Bolsonaro vì cách xử lý đại dịch của ông.

ÔngBolsonaro mắc bệnh Covid-19, sau đó từ chối tiêm vắc-xin và coi thường các hạn chế về sức khỏe.

Xem thêm: Tin thế giới sáng 30/3: LHQ thông qua nghị quyết quan trọng về khí hậu | Bắt giữ 500 kg ma túy ở Philippines

Miguel Lago, Giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Chính sách Y tế Brazil cho biết, con số này là một lời nhắc nhở về nghĩa vụ của đất nước trong việc trừng phạt những người không hành động chống lại virus hoặc phá hoại những người đang cố gắng.