Qatar dỡ bỏ các hạn chế Covid-19 đối với du khách từ Trung Quốc, Hồng Kông

(VOH) - Kể từ ngày 1/4/2023, Qatar sẽ dỡ bỏ các hạn chế Covid-19 đối với du khách từ Trung Quốc, Hồng Kông.

Bộ Y tế Công cộng (MoPH) thông báo rằng, khách du lịch đến Qatar từ Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao không còn phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 trước khi đi. 

Quyết định được đưa ra sau khi tình trạng Covid-19 được cải thiện ở khu vực này và ở cấp độ toàn cầu.

covid-19

Du khách từ Trung Quốc, Hồng Kông đến Qatar không còn phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 - Ảnh: The Peninsula Qatar

MoPH tuyên bố rằng, việc loại bỏ kết quả xét nghiệm PCR trước khi đi du lịch đối với khách du lịch từ Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao sẽ chấm dứt mọi hạn chế đi lại do Covid-19 ở Qatar.

MoPH khuyến khích cộng đồng bảo vệ sức khỏe của mình và theo dõi các cập nhật trong nước và quốc tế về Covid-19 để được thông báo về các biện pháp mới nhất.

Đọc thêm: Du khách Trung Quốc đến EU không cần xét nghiệm COVID

Trước đó, các nước Liên minh châu Âu (EU) cũng đã nhất trí loại bỏ dần các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với khách du lịch từ Trung Quốc.

Theo Thụy Điển, quốc gia hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, các chuyên gia y tế từ 27 quốc gia thành viên EU đã đồng ý từ cuối tháng 2 sẽ chấm dứt yêu cầu có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trước khi khởi hành đối với khách du lịch từ Trung Quốc.

Từ giữa tháng 3, EU cũng sẽ ngừng xét nghiệm ngẫu nhiên đối với khách du lịch từ Trung Quốc tới châu Âu.

Các thành viên ngoài EU trong khu vực Schengen là Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ cũng đồng ý ngừng xét nghiệm Covid-19 đối với du khách Trung Quốc.

Sau khi Trung Quốc quyết định chấm dứt chính sách "Zero COVID" nhằm nới lỏng các hạn chế từ ngày 8/1, các quốc gia EU đã thống nhất bắt buộc du khách đến từ Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính cũng như tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên đối với du khách từ nước này trước khi nhập cảnh.

Đây là các biện pháp được đưa ra để chống lại các biến thể virus SARS-CoV-2 mới có thể lây lan, sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại khiến các ca nhiễm bệnh ở quốc gia này gia tăng.