Căng thẳng hạt nhân Ấn Độ - Pakistan leo thang sau loạt cáo buộc lẫn nhau

VOH - Ngày 15/5, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục gia tăng khi hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân này công khai cáo buộc lẫn nhau về quản lý kém an toàn hạt nhân

Tại một căn cứ quân sự ở Srinagar, khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh bày tỏ lo ngại về độ an toàn của kho vũ khí hạt nhân Pakistan.

Ông kêu gọi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành giám sát trực tiếp các cơ sở hạt nhân của quốc gia láng giềng.

india-pakistan-flags-afp_650x400_41521105457

Phản ứng nhanh chóng, Bộ Ngoại giao Pakistan đã bác bỏ cáo buộc từ phía Ấn Độ, đồng thời kêu gọi IAEA điều tra các hoạt động bị cho là “buôn bán bất hợp pháp” vật liệu hạt nhân và phóng xạ tại Ấn Độ. Islamabad cho rằng chính New Delhi mới là bên cần minh bạch hơn về hoạt động hạt nhân của mình.

Cả Ấn Độ và Pakistan đều là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và thành viên của IAEA, nhưng không tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Những lời qua tiếng lại lần này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ song phương ngày càng xấu đi sau vụ tấn công đẫm máu hôm 22/4 tại thị trấn Pahalgam thuộc Kashmir, khiến 26 du khách thiệt mạng. New Delhi cáo buộc các tay súng thân Pakistan đứng sau vụ việc, trong khi Islamabad phủ nhận mọi liên quan.

Dù hai bên đã đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện vào ngày 10/5, nhưng các tuyên bố qua lại về hạt nhân cho thấy tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giới quan sát lo ngại nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu nghiêm trọng hơn nếu không có biện pháp kiềm chế kịp thời từ cả hai phía, cũng như vai trò trung gian hòa giải từ cộng đồng quốc tế.

Việc lôi kéo IAEA vào cuộc cho thấy xung đột Ấn Độ - Pakistan đang bước sang một giai đoạn nhạy cảm, không chỉ là tranh chấp lãnh thổ mà còn chạm đến vấn đề an ninh hạt nhân khu vực và toàn cầu.

Bình luận