Theo truyền thông Israel, thông điệp này được chuyển gián tiếp tới Chính phủ Lebanon. Nội dung cảnh báo nêu rõ Israel sẽ tập kích các cơ sở dân sự, bao gồm cả sân bay, nếu Hezbollah tham chiến. Báo The Times of Israel dẫn lời hai quan chức cấp cao Lebanon tiết lộ thông tin trên, song đến nay cả Beirut và Tel Aviv đều chưa xác nhận chính thức.
Israel và Hezbollah vẫn duy trì lệnh ngừng bắn từ tháng 11/2024, thỏa thuận do Mỹ và một số quốc gia châu Âu bảo trợ. Tuy nhiên, trong gần 1,5 năm qua, quân đội Israel nhiều lần không kích sâu vào lãnh thổ Lebanon, nhằm vào các thành viên và cơ sở của Hezbollah. Một số báo cáo cho biết các đợt tấn công này khiến hơn 400 người thiệt mạng, phần lớn là thành viên của phong trào này.
Hiện chưa ghi nhận thông tin về việc Hezbollah tiến hành các cuộc đáp trả gây thương vong tại Israel. Dù vậy, trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang, giới chức Israel bày tỏ lo ngại Hezbollah có thể nối lại các đợt tập kích xuyên biên giới như giai đoạn xung đột từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2024.
Một số quan chức Israel nhận định Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang nắm quyền chỉ huy thực tế Hezbollah tại Lebanon, do đó khả năng lực lượng này tham chiến được đánh giá là cao.
Ở diễn biến liên quan, truyền hình Nhà nước Iran đưa tin IRGC vừa tổ chức thêm một cuộc tập trận tại vùng biển phía Nam nước này. Hoạt động này có sự tham gia của máy bay không người lái, đạn cối, tên lửa và xuồng cao tốc vũ trang. Đây là cuộc diễn tập thứ ba liên tiếp của Iran trong vài ngày gần đây.
Động thái của Tehran diễn ra khi quân đội Mỹ triển khai số lượng tàu chiến và tiêm kích lớn nhất tới Trung Đông trong hơn 20 năm qua, trong trạng thái sẵn sàng cho khả năng can thiệp theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.



