Ông Zelensky gửi lời cảm ơn ông Yermak vì đã “đại diện lập trường Ukraine một cách chuẩn xác trong các cuộc đàm phán”, theo Kyiv Independent. Ông Yermak, 54 tuổi, giữ chức từ năm 2020 và được coi là nhân vật quyền lực nhất chỉ sau Tổng thống, là “cánh tay phải” trong các hoạt động ngoại giao, quân sự và chiến lược đối ngoại của Kyiv.
Diễn biến này xảy ra chỉ vài giờ sau khi Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) tiến hành khám xét nhà riêng của Yermak ngày 28/11. Ông tuyên bố hợp tác đầy đủ và đến nay chưa phải nghi phạm trong bất kỳ vụ án nào. Người kế nhiệm dự kiến sẽ được trình lên trong ngày 29/11.
Tuy nhiên, việc từ chức của ông Yermak không thể tách rời bối cảnh Ukraine rung chuyển vì hàng loạt bê bối tham nhũng, đặc biệt liên quan đến các nhân vật thân cận với ông Zelensky. Đầu tháng 11, NABU buộc tội 8 nghi phạm trong vụ tham nhũng lớn tại Energoatom tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia.
Doanh nhân Timur Mindich, một trong những đồng minh thân thiết nhất của Tổng thống Zelensky bị xác định là kẻ chủ mưu và đã trốn khỏi Ukraine. Ông bị đưa vào danh sách truy nã và chịu các biện pháp trừng phạt từ Tổng thống.
Hàng loạt quan chức cấp cao cũng bị mất chức gồm Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk vào ngày 19/11. Dư luận Ukraine đặt câu hỏi liệu mạng lưới tham nhũng có lan rộng đến Văn phòng Tổng thống hay không.
Trước khi rời vị trí, ông Yermak vẫn được ông Zelensky giao nhiệm vụ tối quan trọng dẫn đầu phái đoàn Ukraine đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ ngày 23/11, liên quan đến kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất. Vai trò then chốt này càng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của ông trong quá trình hoạch định chính sách của Kyiv.



