Bộ Ngoại giao và Di cư Liban ngày 28/11 cho biết nước này chính thức đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thông qua phái bộ thường trực tại New York, phản đối những động thái mà Beirut mô tả là “hành vi xâm phạm mới và nghiêm trọng” của Israel đối với chủ quyền lãnh thổ Liban.
Theo tuyên bố, tranh chấp mới nhất liên quan đến việc Israel xây dựng hai bức tường bê tông hình chữ T ở khu vực tây nam và đông nam làng Yaroun nằm phía trong đường biên giới Liban đã được quốc tế công nhận. Beirut nhấn mạnh các công trình này không chỉ vi phạm chủ quyền mà còn tạo ra “sự đã rồi” trên thực địa.
Đơn khiếu nại khẳng định hai bức tường vốn được Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban (UNIFIL) ghi nhận, dẫn đến việc Israel chiếm giữ thêm phần đất của Liban, đồng thời vi phạm Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa hai bên vào năm 2024. Đây là những văn kiện then chốt nhằm ngăn leo thang xung đột dọc biên giới.
Beirut kêu gọi Hội đồng Bảo an và Ban Thư ký Liên Hợp Quốc sớm có biện pháp tức thời để ngăn chặn các hành vi xâm phạm của Israel, yêu cầu tháo dỡ hai bức tường bê tông và buộc Israel nhanh chóng rút quân về phía nam Đường Xanh ranh giới do Liên Hợp Quốc vạch ra sau các cuộc xung đột trước đây.
Ngày 14/11, UNIFIL ra tuyên bố cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình đã tiến hành khảo sát hiện trường vào tháng 10 với một bức tường bê tông chữ T do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) lắp đặt gần Yaroun. Kết quả cho thấy công trình này vượt ra ngoài Đường Xanh, cắt vào hơn 4.000m² lãnh thổ Liban.
Đến tháng 11, UNIFIL tiếp tục quan sát thấy Israel xây thêm một bức tường chữ T trong cùng khu vực; khảo sát sau đó xác nhận một phần công trình mới này cũng vượt qua Đường Xanh, làm trầm trọng thêm tranh chấp.
Căng thẳng càng được đẩy lên cao khi Hezbollah tuyên bố có quyền đáp trả sau vụ không kích của Israel nhắm vào một trong những nhân vật quân sự cấp cao của lực lượng này. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 28/11, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem gọi vụ tấn công là “hành động xâm lược và tội ác trắng trợn”, khẳng định tổ chức “có quyền đáp trả và sẽ tự quyết định thời điểm”.
Ngày 23/11, Hezbollah xác nhận chỉ huy quân sự thực tế của lực lượng này, ông Haytham Ali Tabatabai, đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel tại khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Trong thông cáo, Tabatabai được mô tả là “chỉ huy thánh chiến vĩ đại”, hơn 40 năm gắn bó với lực lượng kháng chiến và thuộc nhóm “những nhà lãnh đạo đặt nền móng” cho Hezbollah.



