Thủ tướng Hungary gặp Tổng thống Nga bàn chuyện năng lượng

Ngày 28/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Matxcơva, đánh dấu cuộc gặp thứ 14 giữa hai nhà lãnh đạo.

Hungary hiện là một trong số rất ít quốc gia vừa là thành viên Liên minh châu Âu (EU), vừa thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng vẫn duy trì quan hệ gần gũi với Nga.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Putin ghi nhận Hungary đã giữ “lập trường cân bằng” về vấn đề Ukraine, trong bối cảnh phần lớn các nước EU và NATO đứng về phía Kiev. Nhà lãnh đạo Nga hoan nghênh việc Moskva và Budapest vẫn duy trì thậm chí phát triển hợp tác song phương “bất chấp mọi khó khăn hiện nay”.

Theo ông Putin, thương mại Nga - Hungary từng giảm 23% trong năm ngoái do các biện pháp hạn chế từ bên ngoài, nhưng năm nay đã tăng trở lại khoảng 7%. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy hai bên nỗ lực “giữ kênh” hợp tác kinh tế dù căng thẳng giữa Nga và phương Tây chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

2025-11-28t110446z662333746rc2n5iav5cqortrmadp3russia-hungary-putin-orban-1764338780368478652422
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 28/11 - Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Orban vì Budapest sẵn sàng đăng cai hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, một ý tưởng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Ông Putin nói sẽ “rất vui mừng” nếu thủ đô Hungary trở thành địa điểm tổ chức thượng đỉnh, trong trường hợp các cuộc đàm phán Nga - Mỹ về kế hoạch hòa bình cho Ukraine đạt tiến triển.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến sẽ đến Matxcơva vào tuần tới để trao đổi trực tiếp với ông Putin.

Tại Matxcơva, Thủ tướng Orban bày tỏ hy vọng các đề xuất hòa bình sẽ sớm đưa đến một lệnh ngừng bắn trên chiến trường Ukraine.

Bên cạnh hồ sơ Ukraine, an ninh năng lượng là trọng tâm không kém phần quan trọng trong chuyến thăm lần này. Ông Orban cho biết muốn có các cuộc thảo luận chi tiết với Nga về nguồn cung dầu khí cho mùa đông và cả năm tới, coi đây là yếu tố sống còn đối với Hungary một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào năng lượng Nga.

Chỉ tính riêng năm nay, Hungary đã nhập khẩu 8,5 triệu tấn dầu thô và hơn 7 tỉ m³ khí đốt từ Nga. Đầu tháng này, Mỹ đã cấp cho Hungary quy chế miễn trừ hoàn toàn đối với các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu và khí đốt Nga một ngoại lệ đáng chú ý trong chính sách trừng phạt năng lượng của phương Tây.

Bên cạnh việc duy trì nhập khẩu năng lượng Nga, Budapest vẫn mở rộng hợp tác với Washington. Hungary đã ký thỏa thuận năng lượng hạt nhân với Mỹ để mua nhiên liệu và công nghệ lưu trữ nhiên liệu đã qua sử dụng cho nhà máy điện hạt nhân Paks I công trình do chính Nga xây dựng ở phía nam Budapest. Cách “đi dây” này cho thấy Hungary đang tìm cách đa dạng hóa đối tác nhưng đồng thời không từ bỏ lợi ích chiến lược với Moskva.

Bình luận