Ông Trump doạ “xóa sổ” văn bản ký bằng Autopen của ông Biden

Ngày 29/11, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ “hủy toàn bộ sắc lệnh hành pháp và bất kỳ văn bản nào không do ông Joe Biden trực tiếp ký tay”, cáo buộc việc sử dụng thiết bị ký tự động (Autopen) là trái luật.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Bất kỳ tài liệu nào do ông Biden ký bằng Autopen chiếm khoảng 92% đều bị chấm dứt và không còn hiệu lực”.

Ông khẳng định chữ ký bằng bút máy tự động chỉ hợp pháp khi tổng thống “đích thân phê chuẩn việc sử dụng”, cáo buộc ông Biden “không hề tham gia quá trình ký” và cảnh báo nếu cựu tổng thống tuyên bố ngược lại, “ông ta sẽ bị truy tố tội khai man”.

Tuyên bố này lập tức dấy lên nhiều hoài nghi về tính pháp lý. Các chuyên gia luật hiến pháp nhấn mạnh tổng thống có quyền hủy bỏ từng sắc lệnh hành pháp của người tiền nhiệm nhưng không thể vô hiệu hàng loạt văn bản chỉ dựa trên phương thức ký, đặc biệt trong bối cảnh Autopen đã được khung pháp lý Mỹ công nhận.

Thiết bị ký tự động vốn không mới trong Nhà Trắng. Năm 2005, Văn phòng cố vấn pháp lý của Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống George W. Bush đã kết luận tổng thống không bắt buộc phải tự tay ký thì văn bản mới có giá trị pháp lý, miễn là ông đã phê chuẩn nội dung.

afp202509262237543319v3highrespresidenttrumpdepartswashingtonfortherydercu-1764374450179770101607
Chữ ký của ông Joe Biden do máy ký tự động trình bày xuất hiện dọc hành lang bên ngoài Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng - Ảnh: AFP

Từ thời ông George W. Bush đến Barack Obama, nhiều đời tổng thống Mỹ đã sử dụng Autopen trong trường hợp họ ở xa, ốm, hoặc cần ký số lượng lớn văn bản trong thời gian ngắn.

Ông Trump từ lâu tận dụng việc này như vũ khí công kích chính trị, cho rằng việc ông Biden sử dụng Autopen là bằng chứng cho thấy ông “không thực sự điều hành Nhà Trắng”.

Tháng 3 vừa qua, ông từng tuyên bố các văn bản ký bằng Autopen dưới thời Biden là “vô hiệu”, ra lệnh điều tra và gắn điều này với cáo buộc “suy giảm nhận thức” của cựu tổng thống. Tuy nhiên, tới nay chưa có bằng chứng nào chứng minh các cáo buộc đó.

Ông Biden đã công khai bác bỏ toàn bộ luận điệu trên, khẳng định mọi quyết định trong nhiệm kỳ đều do chính ông đưa ra, gọi các phát ngôn từ phía Đảng Cộng hòa là “lố bịch và sai sự thật”.

Giới chuyên gia pháp lý nhận định, động thái mới nhất của ông Trump mang màu sắc chính trị nhiều hơn là pháp lý.

Về nguyên tắc, các loại văn bản như dự luật, sắc lệnh, lệnh ân xá… đều vẫn hợp pháp nếu tổng thống đã phê chuẩn, cho dù chữ ký được thực hiện bằng tay hay bằng máy. Hiến pháp Mỹ cũng không hề quy định cụ thể việc tổng thống phải trực tiếp cầm bút ký, càng không cấm sử dụng thiết bị hỗ trợ như Autopen.

Bình luận