Cập nhật dịch 22/4: Lào phong tỏa Thủ đô 2 tuần, Campuchia phạt roi người vi phạm lệnh phong tỏa

(VOH) - Hai quốc gia cùng biên giới với Việt Nam là Lào và Campuchia đang triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Theo thống kê của Worldometers, thế giới đã ghi nhận 144.398.135 ca nhiễm Covid-19 và 3.070.147 ca tử vong, tăng lần lượt 854.030 và 13.197, trong khi 122.861.648 người đã bình phục.

Liền kề với Việt Nam, hai quốc gia là Lào và Campuchia cũng đang phải đối mặt với sự lây lan phức tạp của dịch Covid-19.

Lào và Campuchia phong tỏa chặt chẽ

Cụ thể, Lào sẽ bị phong tỏa Thủ đô Vientiane, từ ngày hôm nay 22/4 đến ngày 5/5, nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 đang bùng phát do chưa truy vết được hết các trường hợp F1 của một số người bệnh Covid-19.

Theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Lào Phankham Viphavan,  nước này cấm ra, vào thủ đô Vientiane, cấm người dân, cán bộ, công chức, bộ đội, công an, học sinh, sinh viên, ngoại kiều… tại thủ đô Vientiane ra khỏi nơi cư trú.

thủ đô Vientiane
Đường phố thủ đô Vientiane ngày 21/4 vắng vẻ (Ảnh: ND)

Một số hoạt động nhằm bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của xã hội vẫn được duy trì như dịch vụ điện, nước, bệnh viện, vận tải hàng hóa hoặc cán bộ, nhân viên đến trực tại các cơ quan nhà nước hay bộ đội, công an… thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chỉ thị cũng quy định việc ra, vào thủ đô Vientiane hay ra khỏi nơi cư trú trong một số trường hợp cần thiết, trong đó cho phép các cá nhân có thể trở về nơi cư trú tại thủ đô Vientiane hoặc các cá nhân có thể ra khỏi nơi cư trú để mua bán thực phẩm và đồ dùng cần thiết. Các hoạt động, hội nghị tập trung quá 20 người bị cấm và phải bảo đảm giãn cách tối thiểu một mét.

Chỉ thị cũng quy định tiếp tục đóng các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu địa phương và cửa khẩu phụ đường bộ, đường thủy với các nước dịch Covid-19 đang bùng phát trong cộng đồng; Cho phép duy trì việc vận tải hàng hóa qua biên giới; người nước ngoài có thể nhập cảnh Lào khi được Ban Chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào cho phép nhưng phải thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19 như có bảo hiểm Covid-19, đeo máy y tế định vị trong thời gian 14 ngày.

Tại Vientiane, các trung tâm vui chơi, giải trí, luyện tập thể thao bị nghiêm cấm hoạt động, tuy nhiên các dự án lớn, ngân hàng, siêu thị, chợ nông nghiệp… các cơ quan dịch vụ điện, nước… vẫn được phép hoạt động.

Dịch vụ khách sạn được phép mở cửa phần lưu trú phục vụ ăn uống. Cấm hoạt động lợi dụng đầu cơ tích trữ, tăng giá các loại hàng hóa, đồ tiêu dùng thiết yếu; cấm việc tuyên truyền, phổ biến các thông tin không chính xác dưới mọi hình thức, gây hoang mang trong xã hội…

Covid-19 đã lây lan trên diện rộng tại thủ đô Vientiane. Theo đó Lào phát hiện thêm 28 người bệnh mới mắc Covid-19, trong đó có 26 người bệnh tại thủ đô Vientiane, là F1 của người bệnh số 59 mới phát hiện hôm 19/4. Đây là bệnh nhân gây lây nhiễm cộng đồng nhiều nhất từ trước đến nay tại Lào và hiện chính quyền Lào đang tiếp tục truy vết các F1 của bệnh nhân này.

Xem thêm: New Zealand có ca nhiễm mới Covid-19 sau khi mở lại đường bay với Australia

Tại Campuchia, Phnom Penh áp lệnh phong tỏa kéo dài hai tuần từ ngày 15/4 và tuyên bố một số quận là "vùng đỏ", cấm người dân rời khỏi nhà ngoại trừ vì lý do y tế. Với những người vi phạm hạn chế phòng dịch, cảnh sát Campuchia bắt họ và trừng phạt bằng cách đánh họ bằng gậy mây.

Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền Campuchia đã lên án các vụ bắt bớ và phạt roi, nói rằng có nhiều cách tốt hơn để đảm bảo mọi người bảo vệ bản thân và những người khác khỏi Covid-19.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith cũng chỉ trích việc phạt roi và nói rằng cảnh sát không nên sử dụng vũ lực nếu người vi phạm không phản ứng dữ dội.

Campuchia đang trong đợt dịch bùng phát mạnh mẽ với tổng số người mắc Covid-19 lên tới 7.747, trong đó 54 người đã tử vong. Giới chức y tế địa phương lo ngại số ca nhiễm mới tăng mạnh sẽ đe dọa hệ thống y tế nước này.

Nhiều quốc gia đang chạy đua với các chương trình tiêm chủng vắc xin Covid-19

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới đã có 32.596.310 ca nhiễm và 583.243 ca tử vong do Covid-19, tăng 59.316 ca nhiễm và 789 ca tử vong so với một ngày trước.

Mỹ đã tiêm khoảng 211,6 triệu mũi vắc-xin ngừa Covid-19 cho người dân. Khoảng 40% dân số, tương đương hơn 132 triệu người, đã nhận ít nhất một liều vắc-xin và khoảng 26%, tương đương hơn 85 triệu người, đã hoàn thành chương trình tiêm chủng.

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi người dân không ra nước ngoài giữa đại dịch và sẽ cập nhật hướng dẫn đi lại theo khuyến nghị của CDC. Bản cập nhật dự kiến "tăng đáng kể số quốc gia được liệt vào cấp độ 4, tức không nên đến, lên khoảng 80% số quốc gia toàn cầu".

Ấn Độ là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 15.924.732 ca nhiễm và 184.672 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 315.728 và 2.102 ca. Đây là số ca tử vong trong một ngày cao nhất ở Ấn Độ kể từ khi dịch bùng phát.

Ấn Độ đã tiêm 130 triệu liều vắc-xin và bắt đầu từ ngày 1/5 tới, tất cả công dân Ấn Độ từ 18 tuổi trở lên đều được phép tiêm vắc-xin Covid-19.

Pháp, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, ghi nhận 5.374.288 ca nhiễm và 101.881 ca tử vong. Nước này tuần trước đã tiêm chủng vắc-xin AstraZeneca cho khoảng 65.000-70.000 người mỗi ngày.

Việc triển khai vắc-xin của Pháp đã được tăng tốc trong những tháng qua với hơn 12 triệu người đã được tiêm chủng ít nhất một liều. Chính phủ Pháp đặt mục tiêu tiêm chủng cho 20 triệu dân vào ngày 15/5.

Anh báo cáo 4.395.703 người nhiễm và 127.327 người chết, tăng lần lượt 2.396 và 22 trường hợp. Tính đến ngày 19/4, hơn 10 triệu người Anh đã được tiêm liều vắc-xin ngừa Covid-19 thứ hai. Anh đã tiêm chủng tổng cộng hơn 43 triệu liều vắc-xin kể từ 8/12 tới 18/4.

Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 1.620.569 ca nhiễm, tăng 5.720, trong đó 44.007 người chết, tăng 230.

Indonesia đã tiêm chủng 16,69 triệu liều vắc-xin Covid-19 tính tới hết ngày 17/4, tương đương khoảng 3,95% dân số đã tiêm ít nhất một liều, theo Our World in Data.

Jakarta có kế hoạch đầy tham vọng là tiêm chủng 181 triệu trong tổng số gần 270 triệu dân trong vòng một năm, chủ yếu dựa vắc-xin Sinovac của Trung Quốc và vắc-xin AstraZeneca. Tuy nhiên, các nhà khoa học nước này cũng đang nỗ lực tìm cách phát triển vắc-xin trong nước để chống Covid-19.

Philippines vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á, ghi nhận 962.307 ca nhiễm và 16.265 ca tử vong, tăng lần lượt 9.227 và 124 ca.

Philippines đã tiêm chủng 1,46 triệu liều vắc-xin Covid-19 tính tới ngày 17/4, và khoảng 1,15% dân số đã được tiêm ít nhất một liều, theo Our World in Data.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 15/4 cho biết chính phủ có thể tiếp quản các khách sạn và biến chúng thành các cơ sở cách ly Covid-19 trong bối cảnh các cơ sở y tế đang quá tải. Ông nói thêm các khách sạn được trưng dụng sẽ được khử khuẩn sạch sẽ trước khi trao lại.

Tại Thái Lan, 6 nữ nhân viên y tế ở tỉnh Rayong, phía đông Bangkok, được tiêm vắc-xin Sinovac của Trung Quốc vào đầu tháng này đã có các triệu chứng tương tự đột quỵ, bao gồm buồn ngủ và tê bì tay chân. Họ đã hồi phục sau khi được điều trị đột quỵ và không phát hiện cục máu đông. Kết quả chụp não 6 người phụ nữ đều cho thấy họ không bị đột quỵ.

Các chuyên gia của chính phủ cho biết Thái Lan sẽ tiếp tục sử dụng vắc-xin Sinovac. Thái Lan đã nhận được hai triệu liều loại này và đã tiêm cho hơn 600.000 người trên toàn quốc. Họ cũng đặt hàng thêm 1,5 triệu liều. Thái Lan ghi nhận tổng cộng 46.643 ca nhiễm, trong đó 110 người chết.