Cập nhật dịch COVID-19 ngày 19/7: Thế giới hơn 604.000 người chết vì COVID-19, 14,4 triệu người nhiễm bệnh

(VOH) - Sáng nay (19/7), thế giới ghi nhận hơn 14,4 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 604.000 người chết vì căn bệnh này.

Thống kê của Worldometers cho thấy, đến nay, 213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 14.413.968 ca nhiễm và 604.150 ca tử vong do COVID-19, khoảng 8.606.542 người đã bình phục.

Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi hiện là những nước ghi nhận ca nhiễm tăng mạnh nhất.

covid-19, mexico

Một bác sĩ tình nguyện kiểm tra sức khỏe người dân gần Đại lộ Reforma ở Mexico City (Ảnh: AA)

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận 3.832.911 ca nhiễm (tăng 62.899 ca trong 24 giờ qua) và 142.869 người chết. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ dự đoán ca tử vong do COVID-19 ở nước này có thể tăng lên 150.000 vào tháng tới.

Giới chuyên gia tin rằng Mỹ vẫn đang nằm trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên của dịch bệnh. Trong đó, 18 bang Mỹ được coi là vùng đỏ vì ghi nhận hơn 100 trường hợp mới trên 100.000 người mỗi tuần, chẳng hạn như Alabama, Arizona, Texas, Arkansas, California, Florida…

Bất chấp áp lực từ Trump, California yêu cầu trường công ở bang học trực tuyến khi năm học mới bắt đầu vào mùa thu này, cho đến khi bang kiềm chế được COVID-19. Nhiều công ty bán lẻ ở Mỹ ra quy định yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang.

Brazil, vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, thông báo thêm 26.427 ca nhiễm và 803 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 2.075.124 và 78.735.

Mặc dù toàn bộ trường học tại Brazil vẫn phải đóng cửa nhưng một số cửa hàng, nhà hàng và quán bar đã nối lại hoạt động, các bãi biển tại thành phố Rio de Janeiro cũng đã mở cửa cho người dân tới tập thể dục và chơi thể thao dưới nước, nhưng họ thường không đeo khẩu trang hoặc tuân thủ các biện pháp cách biệt cộng đồng.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ 3 thế giới, báo cáo thêm 37.407 ca nhiễm và 543 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 37.407 và 26.828. Phần lớn ca nhiễm tại Ấn Độ tập trung ở Mumbai và New Delhi. Tuy nhiên, virus cũng đang lây lan tại những thành phố nhỏ hơn, buộc chính quyền địa phương phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 thế giới, báo cáo thêm 124 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 12.247. Số ca nhiễm tăng 6.234, lên 765.437, đánh dấu ngày thứ 23 liên tiếp số ca nhiễm mới hàng ngày dưới 7.000 kể từ cuối tháng 4.

Chính phủ Nga thông báo đã kiểm soát được đại dịch, nhưng vẫn sẵn sàng phương án đối phó đợt bùng phát thứ hai có thể diễn ra vào mùa thu. Một quan chức cấp cao Nga cho biết nước này có thể nối lại các chuyến bay quốc tế trong tháng 7, bằng cách tạo ra các trung tâm sân bay không có virus.

Các nhà hàng, phòng gym và đi lại nội địa được phép mở lại nhưng cần tuân thủ các chỉ thị về giãn cách xã hội. Rạp hát ở Moskva sẽ mở lại từ 1/8 sau 4 tháng đóng cửa nhưng chỉ được hoạt động 50% công suất.

Chính phủ Nam Phi – quốc gia đứng thứ 5 về số lượng ca nhiễm COVID-19 - quyết định điều chỉnh thời gian cách ly bắt buộc đối với những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18/7/2020.

Bộ trưởng Y tế Zweli Mkhize cho biết, quyết định trên được đưa ra dựa trên bằng chứng cho thấy hầu hết bệnh nhân mắc COVID-19 với triệu chứng nhẹ có thể bình phục hoàn toàn trong khoảng từ 7 - 12 ngày. Đối với những trường hợp này, nghiên cứu cho thấy khoảng 8-9 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng, kết quả xét nghiệm mới ghi nhận dương tính.

Thời gian lây nhiễm ở bệnh nhân mắc COVID-19 với triệu chứng nặng (phải nhập viện do không ổn định lâm sàng) hiện vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Nhìn chung, những bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 với triệu chứng nặng cần thời gian dài hơn để loại bỏ virus khỏi cơ thể so với bệnh nhân mắc bệnh nhẹ.

Peru, vùng dịch lớn thứ 6 thế giới, ghi nhận thêm 3.963 ca nhiễm và 199 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 349.500 và 12.998, là vùng dịch lớn thứ năm thế giới.

Peru áp lệnh phong tỏa để ngăn nCoV lây lan hồi tháng ba, nhưng quá trình thực thi gặp nhiều khó khăn do tổn hại kinh tế ngày càng gia tăng. Nước này dần nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm vực dậy nền kinh tế, bất chấp những rủi ro của đại dịch. Các trung tâm thương mại mở cửa với số lượng khách nhất định. Peru nối lại hàng không nội địa và xe buýt liên tỉnh từ 16/7, tất cả hành khách phải đeo khẩu trang.

Mexico là vùng dịch lớn thứ 7 thế giới với 331.298 ca nhiễm và 38.310 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm lần lượt 7.257 và 736 ca. Các trường học vẫn phải đóng cửa. Cửa hàng, nhà hàng và quán bar mở cửa một phần, trong khi giao thông công cộng hoạt động bình thường.

Mexico siết chặn hạn chế tại những điểm thu hút khách du lịch. Giới chức ở Tulum, thị trấn nổi tiếng với các bãi biển, cảnh báo phạt hoặc bắt những người không tuân thủ quy định đeo khẩu trang. Bang Yucatan áp dụng lệnh giới nghiêm vào ban đêm, rút ngắn thời gian hoạt động của các cơ sở kinh doanh không thiết yếu, cấm bán rượu và đóng cửa bến du thuyền.

Chile xếp thứ 8 thế giới với 328.846 ca nhiễm và 8.445 ca tử vong, tăng lần lượt 2.307 và 98 ca so với hôm trước. Các trường học, nhà hàng và quán bar tại nước này vẫn đóng cửa. Giao thông công cộng cũng chỉ nối lại một phần trong những khung giờ nhất định và chỉ những cửa hàng bán đồ thiết yếu mới được phép tái mở cửa.

Công chúa Anh lặng lẽ kết hôn trong mùa Covid-19 - Công chúa Anh Beatrice đã tổ chức hôn lễ bí mật cùng hôn phu Edoardo Mapelli Mozzi hôm 17/7 với sự chứng kiến của Nữ hoàng Elizabeth II sau một thời gian trì hoãn vì dịch Covid-19.

Dịch Covid-19: Brazil với 1.300 ca tử vong mỗi ngày - Số ca nhiễm mới tại Brazil hiện ở mức 40.000 đến 45.000 mỗi ngày, trong khi số ca thiệt mạng mỗi ngày khoảng 1.300 ca.