Cập nhật dịch ngày 9/12: Hơn 68,5 triệu ca Covid-19 toàn cầu

(VOH) - Đến sáng nay (9/12), thế giới ghi nhận 68.542.566 ca nhiễm và 1.562.029người đã tử vong do Covid-19, tăng lần lượt 577.012 và 11.641 ca trong một ngày – theo worldometers.

Số người được chữa khỏi đến nay là 47.445.838.

Tính đến ngày 9/12, có 14 quốc gia trên thế giới số ca nhiễm đã vượt trên 1 triệu ca, 55 quốc gia ghi nhận số ca nhiễm vượt quá 100 ngàn ca, trong đó, khu vực Mỹ và châu Âu tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm tăng đột biến.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận thêm 201.937 ca nhiễm và 2.861 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 15.585.525, trong đó 293.362 người đã chết. Những ngày qua, số ca nhiễm và ca tử vong trong 24 giờ liên tục cao kỷ lục.

covid-19
Các bác sĩ đang chuẩn bị đồ bảo hộ tại một bệnh viện ở San Francisco (Ảnh: Flick)

Đáng chú ý, Jenna Ellis - cố vấn pháp lý cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã dương tính với SARS-CoV-2, theo một quan chức Nhà Trắng am hiểu vấn đề. Ellis những tuần gần đây thường xuất hiện bên cạnh Rudolph W. Giuliani, luật sư dẫn dắt nỗ lực pháp lý liên quan đến các cáo buộc gian lận bầu cử của chiến dịch Trump, cùng nhiều luật sư khác trong đội ngũ pháp lý hỗ trợ Tổng thống Mỹ.

Các bang khắp nước Mỹ đã ra lệnh hạn chế hàng loạt các hoạt động kinh tế xã hội, với hy vọng giảm bớt sự bùng phát trở lại của Covid-19 sau thời gian tạm lắng vào mùa hè.

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, báo cáo thêm 32.067 ca nhiễm và 404 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết vì Covid-19 lên lần lượt 9.735.975 và 141.398.

Tỉ lệ phục hồi tại Ấn Độ đạt 94% với tổng 9,21 triệu người đã khỏi bệnh. 5 bang gồm Maharashtra, Kerala, Karnataka, Tây Bengal và Delhi chiếm 54% tổng số ca bệnh Covid-19 đang hoạt động của nước này.

Thủ đô New Delhi đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch, với nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Giới chức New Delhi đã tăng gấp 4 lần tiền phạt với người không đeo khẩu trang, lên 2.000 rupee (27 USD).

Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 796 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 178.184. Số người nhiễm Covid-19 tăng 47.850 trong 24 giờ qua, lên 6.675.915 ca.

Nga, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, ghi nhận thêm 26.097 ca nhiễm nCoV và 562 người chết trong vòng 24 giờ, nâng tổng số lên lần lượt 2.515.009 và 44.159.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cảnh báo, đại dịch đang rất nghiêm trọng tại nhiều vùng trên cả nước, đáng lo ngại nhất là Kaliningrad và Saint Peterburg. Saint Petersburg hiện đã yêu cầu các quán cà phê, nhà hàng, bảo tàng, nhà hát và phòng hòa nhạc của thành phố đóng cửa trong kỳ nghỉ đón năm mới, từ 30/12 đến 10/1.

Pháp, vùng dịch lớn thứ năm thế giới, báo cáo 2.309.621 ca nhiễm và 56.352 ca tử vong sau khi ghi nhận thêm lần lượt 13.713 và 491 ca.

Chính phủ đã nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc thứ hai vì Covid-19, được áp dụng từ ngày 30/10, với việc cho phép tất cả cửa hàng mở cửa trở lại vào cuối tuần. Các hoạt động tôn giáo trong nhà cũng được phép tổ chức trở lại, nhưng tín đồ chỉ được tập trung dưới 30 người bất kể quy mô của nhà thờ.

Anh báo cáo thêm 12.282 ca nhiễm và 616 người chết, nâng ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 1.750.241 và 62.033. Chính phủ Anh tái phong tỏa toàn quốc từ ngày 31/10, áp đặt một trong những lệnh hạn chế nghiêm ngặt nhất tại nước này từ sau Thế chiến II.

Quốc hội Anh đã thông qua kế hoạch kiểm soát Covid-19 cấp khu vực, buộc hơn 40% dân số phải chịu lệnh hạn chế khắt khe, bất chấp sự phản đối của hàng chục nghị sĩ trong chính đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson.

Đức ghi nhận 18.319 ca nhiễm và 622 ca tử vong mới, nâng tổng số lên lần lượt 1.218.325 và 20.161. Các cuộc tụ tập riêng tư bị giới hạn xuống còn 5 người từ ngày 1/12, số lượng khách được vào các cửa hàng cũng giảm xuống.

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới vẫn ở mức rất cao, một số bang ở Đức đã quyết định có bước đi riêng. Bang Sachsen, nơi đang bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch, sẽ ở trong tình trạng "khóa cứng" kể từ ngày 14/12 tới, theo đó, các trường học, nhà trẻ và cửa hàng bán lẻ, ngoại trừ những nơi cung cấp các mặt hàng thiết yếu, sẽ phải đóng cửa và lệnh phong tỏa này sẽ kéo dài tới ngày 10/1/2021. 

Với quyết định đã được chính quyền trung ương và địa phương nhất trí về việc nới lỏng số lượng người (tối đa 10 người lớn) có thể gặp gỡ từ ngày 23/12 đến 1/1/2021, bang Bayern đã rút ngắn thời gian nới lỏng và chỉ thực hiện từ ngày 23-26/12, trong khi bang Baden-Württemberg cũng rút xuống thực hiện từ 23-27/12. Tại Berlin và Thüringen chỉ cho phép tối đa 5 người lớn có thể gặp nhau trong toàn bộ những ngày nghỉ lễ. Ngoài ra, thủ đô Berlin cũng đã nhất trí kéo dài kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới tới 10/1/2021. 

Tại châu Á, Iran đang nổi lên là một trong những vùng dịch lớn nhất Trung Đông, báo cáo 50.917 người chết, tăng 323, trong tổng số 1.062.397 ca nhiễm, tăng 11.023. Số ca nhiễm và tử vong vì nCoV ở Iran có xu hướng tăng mạnh kể từ đầu tháng 9.

Mức độ tuân thủ các biện pháp phòng dịch của công chúng Iran đã tăng lên 90%. Tuy nhiên, hầu hết văn phòng không thiết yếu của chính phủ vẫn bị đóng cửa nhằm ngăn virus lây lan.

Hàn Quốc báo cáo thêm 594 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 38.755, trong đó 552 trường hợp tử vong, tăng 3 ca so với một ngày trước.

Chính phủ Hàn Quốc hôm 6/12 quyết định áp đặt các quy tắc cách biệt cộng đồng nghiêm ngặt hơn ở thủ đô Seoul và những khu vực lân cận. Theo đó, mọi hoạt động tụ tập trên 50 người đều bị cấm. Giới hạn về số người tham dự được thắt chặt hơn đối với các lớp học và sự kiện tôn giáo. Các cơ sở kinh doanh như phòng gym hay quán karaoke cũng đối mặt những hạn chế mới. Những quy định bổ sung này sẽ có hiệu lực trong ít nhất ba tuần, tới cuối tháng 12.

Trung Quốc hôm nay ghi nhận thêm 12 ca nhiễm mới, trong đó có 2 trường hợp nội địa ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên và không có thêm ca tử vong nào do Covid-19. Hiện nước này có tổng cộng 86.646 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 81.732 (94%) bệnh nhân được chữa khỏi.

Thành Đô đã kích hoạt kế hoạch khẩn cấp vào ngày 7/12 và bắt đầu điều tra dịch tễ sau khi xác nhận các trường hợp Covid-19 mới tại địa phương lần đầu tiên kể từ đầu năm nay.

Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á với 586.842 ca nhiễm, tăng 5.292, trong đó 18.000 người chết, tăng 133.

Philippines báo cáo 442.785 ca nhiễm và 8.670 ca tử vong, tăng lần lượt 1.400 và 98 ca, là vùng dịch lớn thứ hai khu vực. Chính phủ Philippines đã ban lệnh cấm tổ chức tiệc Giáng sinh, các buổi tụ họp gia đình và hát mừng ngoài trời. Philippines cũng hủy kế hoạch cho phép trẻ em tới các trung tâm mua sắm.