Châu Âu tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine lên mức tối đa

VOH - Ngày 26/6, các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine thêm 3,5 tỷ euro - mức cao nhất từ trước đến nay với tổng lên đến 12 tỷ euro.

Hãng tin Reuters dẫn nhiều nguồn tin từ EU cho biết ông Josep Borrell - quan chức cấp cao của EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh - vào tuần trước đã trưng cầu ý kiến từ chính phủ các nước trong khối về việc nâng mức hỗ trợ tài chính cho Ukraine lên mức "chạm trần" - thêm khoảng 4,6 tỷ euro trong khuôn khổ Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF). 

"Quyết định hôm nay của khối sẽ một lần nữa bảo đảm chúng ta có đủ nguồn lực tài chính để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho lực lượng vũ trang đối tác của chúng ta", trích thông cáo của ông Borell. 

"Quỹ Hòa bình châu Âu đã chứng minh được giá trị. Nó làm thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hỗ trợ các đối tác về mặt quốc phòng, giúp EU và các quốc gia đối tác trở nên mạnh mẽ hơn", ông Borell nói. 

Châu Âu nâng mức hỗ trợ quân sự cho Ukraine lên tối đa
Quan chức cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borell - Ảnh: ANI

Quỹ EPF, thành lập vào năm 2021, là một công cụ tài chính nằm ngoài ngân sách EU, dùng để hỗ trợ các nước đối tác của EU trên toàn cầu như mua sắm trang thiết bị, khí tài quân sự hoặc đào tạo quân đội. 

Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt nổ ra tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, 27 nước thành viên EU đã nhanh chóng dùng nguồn tiền từ EPF để tài trợ vũ khí cho Ukraine. 

Bình luận