Chứng khoán Phố Wall lao dốc sau khi FED tăng lãi suất lần thứ 9

(VOH) – Trong phiên chiều 22/3 (theo giờ New York), các sàn giao dịch tại thị trường tài chính Phố Wall đồng loạt giảm sau khi FED tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất cho vay đúng như dự kiến là 0,25 điểm, qua đó đưa lãi suất cơ bản của FED lên biên độ 4,75 – 5%, không khiến giới phân tích và các nhà đầu tư ngạc nhiên.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng của Mỹ đang chao đảo, nhiều ngân hàng sụp đổ hoặc đang đứng bên bờ vực phá sản do lãi suất ngày càng cao, việc FED “rà phanh” lãi suất với việc chỉ tăng nhẹ so với các đợt gần đây được coi là hợp lý.

Trong thông báo, quan chức Fed thừa nhận các biến động tài chính gần đây đã gây sức ép lên lạm phát và nền kinh tế. Tuy nhiên, họ vẫn tự tin vào ngành ngân hàng Mỹ.

Chứng khoán Phố Wall lao dốc sau khi FED tăng lãi suất lần thứ 9 1
Giao dịch tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ 

Các thị trường tài chính và sàn giao dịch chứng khoán đều giảm điểm sau khi Ủy ban Thị trường mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của FED công bố quyết định trên.

Chốt phiên giao dịch chiều 22/3, mã chứng khoán S&P 500 giảm 65,9 điểm về mốc 3.936,97 điểm; mã NASDAQ Composite giảm 190,15 điểm về mốc 11,669.96 điểm; chỉ số công nghiệp Dow Jones sụt tới 530,49 điểm và chốt phiên ở ngưỡng 32.030,11 điểm.

Xu thế giảm điểm có chững lại vào cuối phiên, song khối lượng giao dịch hầu hết đều giảm, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư.

Sắc đỏ cũng chiếm chủ đạo trên sàn giao dịch tiền điện tử và dầu mỏ. Đồng tiền số Bitcoin sụt 0,752 điểm về mốc 27135,16 điểm; giá dầu thô giao ngay cũng giảm 1,18% và neo ở mức 70,06 USD/thùng.

Với việc tăng nhẹ lãi suất, FED đã phần nào điều chỉnh linh hoạt chính sách tiền tệ, tránh siết chặt quá mức, để chống lạm phát.