COVID-19 giảm sâu tại nhiều nước ở châu Á

(VOH) – Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa báo cáo toàn cầu về dịch COVID-19, trong đó, khu vực Tây Thái Bình Dương (có Việt Nam) đã giảm mạnh số ca mắc lẫn số ca tử vong.

Sáng ngày 29/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tuần qua thế giới ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 11% so với tuần trước. Số người chết là 8.910 người, giảm 16% so với tuần trước.

Số ca mắc cao nhất ghi nhận tại châu Âu (hơn 1,28 triệu ca). Đáng chú ý, khu vực Tây Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam) sau nhiều tuần liền giữ vị trí "đầu bảng" thì nay đã giảm 19% với số trường hợp mắc bệnh thấp hơn.  

Nguyên nhân khiến Tây Thái Bình Dương có số ca nhiễm giảm là nhờ 3 quốc gia châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đồng loạt ghi nhận số ca mắc và tử vong giảm. Đây là ba nước chiếm phần lớn các trường hợp nhiễm COVID-19 trong khu vực. 

Ghi nhận tuần này, Nhật Bản có hơn 535.000 ca mắc mới, giảm 12%; Trung Quốc có số mắc tương tự tuần trước với hơn 292.000 trường hợp; Hàn Quốc giảm 42% với hơn 225.000 trường hợp. 

COVID-19 giảm sâu tại nhiều nước ở châu Á
COVID-19 giảm sâu tại nhiều nước ở châu Á - Ảnh: WHO 

Khu vực có số ca mắc cao thứ ba sau châu Âu và Tây Thái Bình Dương là châu Mỹ với hơn 485.000 ca, trong đó Mỹ chiếm đa số với hơn 361.000 ca. 

Khu vực châu Âu chỉ ghi nhận mức giảm 1% mặc dù hầu hết các nước đều giảm do số mắc vẫn cao ở một số nước như Pháp, Đức, Nga, Ukraine …Một số nước châu Âu đã cảnh báo về COVID- 19 khi thời tiết chuẩn bị vào mùa đông có thể làm gia tăng các bệnh về hô hấp. 

Mặc dù, tình hình dịch hiện tại đã có dấu hiệu khả quan, tuy nhiên Tổ chức Y tế thế giới vẫn khuyến cáo các quốc gia cần nắm bắt cơ hội, tiếp tục nỗ lực, duy trì các biện pháp phòng, chống dịch, tiêm đầy đủ vắc xin COVID-19 để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết ngày 28/9 có 1.587 ca mắc COVID-19, trong ngày có hơn 1.000 bệnh nhân khỏi; Bệnh nhân COVID-19 nặng giảm còn 83 ca. Có thể thấy trong vài ngày vừa qua số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận ở nước ta giảm so với trước đó (trung bình trên 2.000 ca/ ngày). Đã 5 ngày liên tục, số ca mắc mới dưới 2.000/ ngày, số bệnh nhân nặng cũng giảm nhẹ (chỉ trên, dưới 100 ca). 

Theo Bộ Y tế trong nước, mặc dù tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của Omicron với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc. Song, tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em tại một số nơi còn thấp.