Covid-19 thế giới ngày 4/7: Ghi nhận trên 368.000 ca mắc mới và trên 6.660 ca tử vong

(VOH) - Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 368.000 ca bệnh Covid-19 và trên 6.660 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 184 triệu ca, trong đó trên 3,98 triệu ca tử vong.

Theo trang mạng worldometer.info, 3 quốc gia có số ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil (54.556 ca), Ấn Độ (43.216 ca) và Indonesia (27.913 ca).

3 quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil (1.519 ca), Ấn Độ (944 ca) và Nga (697 ca).

covid-19-the-gioi-ngay-4-7-ghi-nhan-tren-368-000-ca-mac-moi-va-tren-6-660-ca-tu-vong-voh.com.vn-anh1
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại thủ đô Jakarta, Indonesia hôm 2/7. Ảnh: Reuters.

Như vậy, số ca mắc mới ở Indonesia trong 24 giờ qua đã đứng thứ 3 thế giới, cho thấy tình hình dịch bệnh ở nước này ngày càng nghiêm trọng. Indonesia ghi nhận 27.913 ca mắc mới trong vòng 24 giờ - mức cao nhất từ trước tới nay, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên là 2.256.851 ca. Trong khi đó, số ca tử vong vì dịch bệnh tại Indonesia cũng tăng lên mức 60.027 ca, sau khi thêm 493 người chết trong ngày 3/7.

Giới chức y tế Indonesia dự tính số ca mắc sẽ tiếp tục tăng trong khoảng 2 tuần tới cho đến khi các biện pháp hạn chế được áp dụng từ ngày 3/7 với hơn 100 triệu dân bắt đầu phát huy tác dụng làm giảm số ca. Các biện pháp hạn chế mới áp dụng tại đảo Java và Bali sẽ có hiệu lực tới hết ngày 20/7 và có thể được gia hạn nếu cần thiết, với mục tiêu giảm số ca mắc xuống dưới 10.000 ca.

Sau Indonesia, giới chức y tế Thái Lan báo cáo hơn 6.200 ca nhiễm mới trong ngày 3/7, mức cao kỷ lục ngày thứ ba liên tiếp. Quốc gia này cũng ghi nhận 41 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên 2.181.

Khoảng 90% trong hơn 271.000 ca nhiễm và 95% trong số gần 2.200 ca tử vong được báo cáo kể từ đầu tháng 4. Riêng tháng 6, quốc gia Đông Nam Á này xác nhận 992 người chết vì Covid-19, gấp 15 lần tổng số ca tử vong trong cả năm 2020.

Số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt và thở máy cũng tăng mạnh trên khắp cả nước trong hai tuần qua. Trung tâm Quản lý Tình hình Covid-19 của Thái Lan cho biết 39% ca nhiễm mới ở Bangkok, 25% ở các tỉnh lân cận thủ đô và 36% ở 71 tỉnh khác. Phó phát ngôn của trung tâm Apisamai Srirangsan nói giới chức Bangkok phải khẩn trương thiết lập các khu cách ly ca nhiễm và thêm giường điều trị cho ca bệnh nặng.

Nhà dịch tễ học Kamnuan Ungchoosak cảnh báo sự xuất hiện của biến chủng Delta có thể khiến số ca tử vong vì Covid-19 ở Thái Lan trong tháng 7 tăng tới 1.400 và thậm chí nhiều hơn trong những tháng tới.

Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 37 ca mắc mới nâng tổng số ca mắc bệnh lên là 2.213 ca. Thủ đô Vientiane - điểm nóng của dịch bệnh - ghi nhận ngày thứ 4 liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Trong 37 ca nhiễm mới chỉ có 1 ca cộng đồng tại tỉnh Luang Namtha, các trường hợp còn lại là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại các tỉnh khác.

Theo Bộ Y tế Lào, dù số ca lây nhiễm trong cộng đồng có xu hướng giảm, nước này vẫn đang đứng trước nguy cơ lây nhiễm các biến thể mới của virus. Đặc biệt, những tỉnh giáp với Thái Lan được coi là có nguy cơ cao lây lan dịch Covid-19.

Maylaysia thông báo trong tuần tới, nước này sẽ nới lỏng các biện pháp phong tỏa tại một số bang đã đảm bảo các chỉ số dịch bệnh về ngưỡng quy định. Quốc gia Đông Nam Á đã áp dụng biện pháp phong tỏa toàn quốc kể từ ngày 1/6 để kiểm soát dịch bệnh.

Thủ tướng Muhyiddin Yassin mới đây cho biết chính phủ sẽ dần mở cửa nền kinh tế và nối lại các hoạt động xã hội theo 4 giai đoạn, dựa trên các chỉ số dịch bệnh gồm số ca mắc, tỷ lệ tiêm phòng và năng lực đáp ứng của hệ thống y tế. Malaysia ghi nhận 6.658 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia này lên là 772.607 ca, trong đó có 5.327 ca tử vong.