Cụ rùa sống lâu nhất thế giới đón sinh nhật thứ 190

(VOH) - Người dân hòn đảo St. Helena ở Nam Đại Tây Dương đang tổ chức sinh nhật thứ 190 cho cụ rùa Jonathan.

Giới chức đảo St. Helena đã triển khai in ấn một bộ tem kỷ niệm cột mốc lịch sử của rùa Jonathan.

Động vật trên cạn sống lâu nhất thế giới thuộc giống rùa Seychelles khổng lồ, có tên Jonathan. Cụ rùa đã sống phần lớn cuộc đời trong ngôi nhà của thống đốc đảo St. Helena. Hiện tại, người dân địa phương đang chào mừng sinh nhật lần thứ 190 của Jonathan bằng cách mở cửa nhà thống đốc đón du khách tham quan trong ba ngày.

Cụ rùa sống lâu nhất thế giới đón sinh nhật thứ 190 1

Bức ảnh chụp rùa Jonathan năm 185 tuổi. Ảnh: CNN

Theo CNN, mặc dù không có tài liệu chính thức về ngày sinh của cụ rùa, nhưng mọi người tin rằng Jonathan đã ra đời vào khoảng năm 1832 tại đảo quốc Seychelles. Năm 1882, nó được đưa đến St. Helena làm quà tặng cho ông William Grey-Wilson – người sau này trở thành thống đốc đảo.

Cụ rùa sống lâu nhất thế giới đón sinh nhật thứ 190 2

Jonathan và những người bạn trên đảo Saint Helena vào năm 1886. ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE GUARDIAN

Jonathan bị mù và mất khứu giác do tuổi già, tuy nhiên thính giác vẫn rất tuyệt vời. Theo ghi chép của Kỷ lục Guiness Thế giới, cụ rùa vẫn phản ứng tốt với giọng nói của bác sĩ thú y.

Bác sĩ thú y riêng của Jonathan cho biết cụ rùa vẫn tràn đầy năng lượng. Vào những ngày thời tiết ôn hòa, Jonathan sẽ tắm nắng, chiếc cổ dài và đôi chân duỗi dài hoàn toàn ra khỏi vỏ để hấp thụ nhiệt và truyền vào trong cơ thể.

Khi thời tiết lạnh hơn, cụ rùa thích ẩn mình trong đống lá hoặc bụi cỏ cả ngày. Đặc biệt, bất chấp tuổi cao, Jonathan vẫn thường xuyên giao phối với các chú rùa xung quanh,

Theo sách Kỷ lục Guinness Thế giới, Jonathan cũng là con rùa sống lâu năm nhất từ trước đến nay trong số tất cả rùa nước ngọt và rùa cạn trên thế giới.

Kỷ lục trước đây thuộc về rùa Tu'i Malila bị nhiễm phóng xạ và đã sống ít nhất là 188 năm. Tu'i Malila là món quà mà nhà thám hiểm người Anh James Cook đã tặng cho gia đình hoàng gia Tonga vào khoảng năm 1777. Nó qua đời vào năm 1965.