IS nhận trách nhiệm vụ xả súng nhằm vào Đại sứ Pakistan tại Afghanistan

(VOH)-IS khẳng định cuộc tấn công do 2 thành viên của nhóm này thực hiện bằng “vũ khí bắn tỉa và hạng trung” nhằm vào Đại sứ Pakistan ở Kabul.

Thông cáo đăng tải trên một kênh Telegram có liên quan đến nhóm khủng IS công bố hôm nay (4/12) viết rằng, vụ tấn công hôm 2/12 được hai thành viên thuộc tổ chức cực đoan này thực hiện “với các vũ khí tầm trung và bắn tỉa nhằm vào Đại sứ Pakistan Ubaid Ur Rehman Nizamani, khi ông có mặt tại sân trong của tòa đại sứ ở thủ đô Kabul, Afghanistan” khiến ít nhất một nhân viên bảo vệ bị thương nặng và tòa nhà bị hư hại.

IS nhận trách nhiệm vụ xả súng nhằm vào Đại sứ Pakistan tại Afghanistan 1

Quang cảnh bên ngoài Đại sứ quán Pakistan tại Kabul, Afghanistan. (Ảnh: Khaama)

Chính phủ Pakistan hôm 3/12 đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào các quan chức ngoại giao của nước này ở Kabul, đồng thời khởi động quy trình đưa các nhân viên ngoại giao của nước này rời khỏi Afghanistan.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Afghanistan, Abdul Qahar Balkhi, tuyên bố chính quyền Taliban ở Afghanistan lên án vụ tấn công vào Đại sứ quán Pakistan và sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc.

“Chúng tôi yêu cầu chính quyền hiện nay ở Afghanistan phải lập tức tiến hành điều tra về vụ tấn công và bắt giữ những kẻ gây án, các cơ quan an ninh ở Kabul cũng cần thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn cho các viên chức ngoại giao và công dân Pakistan sống, làm việc tại Afghanistan”, thông cáo từ Chính phủ Pakistan cho hay.