Thông báo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực tinh giản bộ máy nhân sự trong khu vực công, một chiến dịch do Bộ Hiệu quả Chính phủ đứng đầu.
Dù là một cơ quan độc lập và không phụ thuộc vào nguồn ngân sách từ Quốc hội, Fed vẫn quyết định tiến hành tái cơ cấu nhân sự.

Trong bản ghi nhớ, ông Powell nhấn mạnh thực tiễn cho thấy việc các tổ chức thường xuyên xem xét lại cơ cấu nhân sự và nguồn lực là hoạt động lành mạnh.
Theo đó, Fed sẽ triển khai một chương trình "tự nguyện xin nghỉ việc có trì hoãn" dành cho những nhân viên đủ điều kiện tại Ban Thống đốc Fed ở Washington.
Chủ tịch Powell cũng đã chỉ đạo ban lãnh đạo Fed tìm cách hợp lý hóa các chức năng phù hợp, hiện đại hóa quy trình làm việc, và đảm bảo quy mô tổ chức được tối ưu để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo luật định.
Ông nói thêm rằng, chương trình xin nghỉ việc tự nguyện này không chỉ giúp nhân viên có cơ hội phát triển nghề nghiệp mới mà còn hỗ trợ Fed chuẩn bị tốt hơn cho các nhiệm vụ quan trọng trong tương lai.
Theo báo cáo thường niên gần nhất, năm 2023, Fed có tổng cộng 23.950 nhân viên trên toàn nước Mỹ, trong đó khoảng 3.000 người làm việc tại trụ sở chính ở Washington và hơn 20.000 người làm việc tại 12 ngân hàng dự trữ khu vực. Theo đó, kế hoạch cắt giảm 10% nhân sự tương đương với khoảng 2.400 vị trí sẽ bị loại bỏ.
Fed là thể chế kinh tế quyền lực nhất tại Mỹ nói riêng và thế giới nói chung.
Đây là tổ chức hoàn toàn độc lập và không phụ thuộc vào các chính sách của chính phủ Mỹ. Fed là tổ chức duy nhất trên toàn thế giới được phép phát hành đồng đô la Mỹ. Chính vì vậy, Fed là cơ quan có vai trò quan trọng trong việc hoạch định và điều chỉnh chính sách tiền tệ của Mỹ.
Việc điều chỉnh lãi suất thông qua các phiên họp và thay đổi lượng cung tiền qua các nghiệp vụ thị trường mở của Cục dự trữ Liên bang có tác động rất lớn đến tình hình tài chính toàn cầu.