Cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt vì cáo buộc tham nhũng

(VOH) - Ngày 9/3, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã bắt giữ cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin tội tham nhũng liên quan tới các dự án thuộc sáng kiến Jana Wibawa.

Thông báo của MACC, ông Muhyiddin bị bắt giữ lúc 13h00 ngày 9/3 sau khi được triệu tập để cung cấp các thông tin liên quan đến chương trình Jana Wibawa – sáng kiến nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong giai đoạn ứng phó với dịch COVID-19 khi chính trị gia này giữ chức Thủ tướng Malaysia.

Cựu Thủ tướng Malaysia bị bắt vì cáo buộc tham nhũng 1
Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin - Ảnh: AFP

Văn phòng Tổng chưởng lý đã đồng ý cho phép cơ quan này buộc tội ông Muhyiddin tại tòa án Kuala Lumpur vào ngày 10/3. 

Thông báo nêu rõ ông Muhyiddin, hiện đang là Chủ tịch đảng Đoàn kết dân tộc Mã Lai bản địa (Bersatu), sẽ phải đối mặt án phạt 20 năm tù với một số cáo buộc theo Mục 23 của Đạo luật MACC 2009 và Mục 4(1)(b) của Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố năm 2001.

Ngoài việc có thể bị phạt tới 20 năm tù, người bị kết án còn bị phạt tiền không ít hơn 5 lần giá trị hối lộ hoặc khoản tiền 10.000 RM (2.210 USD) tùy theo mức nào cao hơn.

Còn mức phạt dành cho tội danh rửa tiền được định khung theo Mục 4(1)(a) của Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố tối đa là 5 triệu RM (hơn 1,1 triệu USD) hoặc phạt tù lên đến 5 năm hoặc cả 2 trong trường hợp bị kết án.

Ông Muhyiddin là lãnh đạo đảng Bersatu mới nhất bị bắt vì liên quan đến chương trình Jana Wibawa.