Cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama qua đời ở tuổi 101

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama đã qua đời vào sáng ngày 17/10 tại thành phố Oita, hưởng thọ 101 tuổi.

Sinh ngày 3/3//1924 tại tỉnh Oita, ông Murayama chuyển đến Tokyo vào năm 1938 nhưng sau đó bị gọi nhập ngũ và đóng quân tại Kumamoto vào cuối Thế chiến II.

Ông thắng cử Hạ viện lần đầu tiên vào năm 1972. Năm 1993, ông trở thành chủ tịch Đảng Xã hội Nhật Bản.

Ngày 29/6/1994, ông Murayama trở thành thủ tướng thứ 81 của Nhật Bản, lãnh đạo một chính phủ liên minh bao gồm cả đảng LDP và một đảng nhỏ hơn có tên là Sakigake.

thu-tuong-nhat-ban-171025
Cựu Thủ tướng Tomiichi Murayama phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Tokyo vào tháng 3 năm 2007 - Ảnh: Reuters

Theo tờ Japan Times, dưới thời ông Murayama, liên minh đã đồng ý duy trì Hiệp ước an ninh Nhật Bản-Hoa Kỳ, công nhận tính hợp hiến của Lực lượng Phòng vệ và chấp nhận sử dụng cờ Hinomaru và quốc ca “Kimigayo”, tất cả những điều mà Đảng Xã hội từ lâu đã phản đối.

Ông Murayama cho biết, vai trò của Nội các ông là vạch ra ranh giới cho giai đoạn hậu chiến vào dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc Thế chiến II, dẫn đến việc ban hành Tuyên bố Murayama vào ngày 15/8/1995, di sản đáng chú ý nhất của ông.

Tuyên bố này tuyên bố rằng "Nhật Bản, theo đuổi một chính sách quốc gia sai lầm, đã tiến vào con đường chiến tranh, chỉ để đẩy người dân Nhật Bản vào một cuộc khủng hoảng định mệnh, và thông qua chế độ cai trị thực dân và xâm lược, đã gây ra thiệt hại và đau khổ to lớn cho người dân nhiều quốc gia, đặc biệt là người dân các quốc gia châu Á".

Nhiệm kỳ của ông Murayama kéo dài cho đến khi ông bị Thủ tướng Ryutaro Hashimoto của đảng LDP thay thế vào năm 1996.

Trong thời gian ông Murayama làm thủ tướng, chính phủ của ông đã giải quyết trận động đất lớn Hanshin tháng 1/1995 và vụ tấn công bằng khí sarin vào tháng 3/1995 của giáo phái ngày tận thế Aum Shinrikyo trong hệ thống tàu điện ngầm Tokyo.

Ông nghỉ hưu và rời chính trường vào năm 2000.

Bình luận