Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev: Bắt ông Putin là tuyên chiến với Nga

(VOH) - Ông Medvedev, người đang giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, khẳng định bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắt ông Putin chính là tuyên chiến với Matxcơva.

Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Putin và Ủy viên tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belov hôm 17/3, với cáo buộc "phạm tội ác chiến tranh" tại Ukraine. 

Ngày 23/3, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người đang giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, khẳng định bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắt ông Putin chính là tuyên chiến với Matxcơva.

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev: Bắt ông Putin là tuyên chiến với Nga 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev. Ảnh: Reuters

"Nếu người đứng đầu quốc gia hạt nhân đến một lãnh thổ, chẳng hạn như Đức, và bị bắt, thì đó sẽ là lời tuyên chiến với Nga...Tất cả tài sản của chúng tôi, tất cả tên lửa của chúng tôi… sẽ bay tới Tòa nhà Quốc hội Đức Bundestag và Văn phòng thủ tướng", ông Medvedev nói.

Trước đó, Điện Kremlin cũng cho rằng lệnh bắt giữ ông Putin của ICC là vô nghĩa đối với Nga.

Đức là quốc gia duy nhất công khai tuyên bố sẽ thực thi lệnh bắt ông Putin do ICC ban bố.

Ngày 18/3, ông Marco Buschmann, bộ trưởng tư pháp Đức tuyên bố Đức tuân thủ lệnh của ICC và có nghĩa vụ bắt tổng thống Nga, bàn giao cho ICC nếu ông Putin đặt chân đến lãnh thổ Đức.