Đã tìm thấy thêm mảnh vỡ máy bay EgyptAir

(VOH) - Mảnh vỡ chiếc máy bay EgyptAir mất tích trên Địa Trung Hải vào tháng trước đã được tìm thấy, các nhà điều tra Ai Cập cho biết.

Máy bay tuần tra Mỹ tìm kiếm máy bay EgyptAir mất tích (Ảnh: AP)

Vị trí của các mảnh vỡ được xác định và một tàu tìm kiếm sâu dưới đại dương cũng đã gửi đi những hình ảnh đầu tiên của chiếc máy bay.

Có 66 người trên máy bay Airbus A320 (số hiệu MS804) bị rơi vào ngày 19/5 trên đường bay từ Paris đến Cairo.

Chiếc máy bay Airbus A320 biến mất khỏi màn hình radar của Hy Lạp và Ai Cập mà không có cuộc gọi cấp cứu.

Các tàu tìm kiếm đã mất nhiều tuần tìm kiếm trên Địa Trung Hải ở độ sâu hơn 3.000 m. Một số mảnh vỡ đã được tìm thấy tại khu vực biển cách thành phố Alexandria (Ai Cập) 290 km về phía bắc.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn còn là một bí ẩn.

Một cuộc tấn công khủng bố chưa được loại trừ dù không có nhóm khủng bố nào tuyên bố bắn rơi máy bay.

Các nhà phân tích cho rằng, lỗi của con người hay kỹ thuật cũng là một khả năng. Tín hiệu từ máy bay chỉ ra rằng khói đã được phát hiện trong nhà vệ sinh và hệ thống điện trong khu vực bên dưới buồng lái.

Bản đồ độ sâu đại dương - nơi các nhà chức trách tìm thấy chiếc máy bay (Ảnh: BBC)