Đã xác định kẻ xả súng ở Mỹ khiến 5 người chết

VOH - Vụ nổ súng diễn ra vào cuối ngày 28/4 (giờ địa phương) ở bang Texas, Hoa Kỳ làm 5 người đã bị bắn chết trong đó có 1 trẻ nhỏ 8 tuổi.

Tối 28/4, 5 người đã bị bắn chết ở bang Texas bởi một người gốc Mexico là hàng xóm của nạn nhân bằng súng trường AR 15. Kẻ tình nghi đã chạy trốn khỏi hiện trường và đang bị cảnh sát truy bắt.

Vụ nổ súng xảy ra tại một ngôi nhà ở thành phố Cleveland, bang Texas, Mỹ vào cuối hôm 28-4 - Ảnh: AFP
Vụ nổ súng xảy ra tại một ngôi nhà ở thành phố Cleveland, bang Texas, Mỹ vào cuối hôm 28-4 - Ảnh: AFP

Cảnh sát đã xác định danh tính của tay súng là Francisco Oropeza, 39 tuổi. Tên này đã bắn chết 5 người hàng xóm trong một gia đình gốc Honduras từ một xích mích nhỏ.

Các nạn nhân là hàng xóm của kẻ sát nhân và đã bị bắn sau khi yêu cầu tên này không bắn súng làm ồn vì gia đình có trẻ nhỏ.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt San Jacinto ở bang Texas đã nhận được một cuộc gọi từ thành phố Cleveland về hành vi quấy rầy vì gây ồn ào vào khoảng 23h31 hôm 28/4 (giờ địa phương).

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện 5 nạn nhân đã bị bắn trong số ít nhất 10 người có mặt bên trong ngôi nhà. Cảnh sát đã tịch thu thêm 2 khẩu súng ở nhà kẻ tình nghi.

Nghi phạm trong tình trạng say xỉn, có vũ trang và đang chạy trốn.