Đan Mạch, Na Uy và Đức đồng loạt báo động vì thiết bị bay không người lái

Ngày 27/9, lực lượng vũ trang Đan Mạch thông báo phát hiện nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động gần một số cơ sở quân sự trong đêm, nối tiếp loạt sự cố UAV xâm nhập không phận gần đây.

Theo người phát ngôn lực lượng vũ trang Đan Mạch, nhiều biện pháp ứng phó được triển khai, song chưa công bố cụ thể các địa điểm liên quan.

Một nguồn tin tiết lộ, tối ngày 26/9 (giờ địa phương), 1-2 UAV bị phát hiện bên ngoài và phía trên căn cứ không quân Karup, miền Tây Đan Mạch và xuất hiện trong nhiều giờ. Cảnh sát cũng xác nhận có UAV xuất hiện tại khu vực này.

Nguồn gốc UAV chưa được xác định, cơ quan chức năng nhấn mạnh không có hành động bắn hạ và hiện phối hợp quân đội để điều tra.

Ngày 22/9, sân bay Copenhagen cảng hàng không bận rộn nhất Bắc Âu buộc phải tạm dừng hoạt động nhiều giờ do phát hiện UAV cỡ lớn trong không phận.

2509-uav
Cảnh sát Đan Mạch tại Sân bay Copenhagen khi phát hiện có UAV lạ xâm phạm không phận sân bay ngày 22/9/2025 - Ảnh minh họa: Getty Images

Trong những ngày sau, 5 sân bay khác, cả dân sự lẫn quân sự cũng bị ảnh hưởng và phải ngưng hoạt động tạm thời. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gọi đây là “vụ tấn công nghiêm trọng nhất từ trước đến nay” nhằm vào hạ tầng quốc gia.

Không chỉ Đan Mạch, sáng 27/9, lực lượng canh gác tại căn cứ không quân Oerland - trung tâm hoạt động của tiêm kích F-35 tại Na Uy nhiều lần quan sát thấy vật thể lạ bên ngoài vành đai căn cứ. Cảnh sát Na Uy đã mở điều tra để xác định khả năng xuất hiện UAV.

Cùng thời điểm, chính quyền bang Schleswig-Holstein (miền Bắc Đức) cũng ghi nhận UAV chưa rõ nguồn gốc vào tối 26/9. Nhà chức trách địa phương đã phối hợp chặt chẽ với chính phủ liên bang và quân đội Đức, đồng thời tăng cường đáng kể biện pháp phòng ngừa, phối hợp với các bang miền Bắc khác.

Chuỗi sự cố UAV liên tiếp khiến nhiều quốc gia Trung và Bắc Âu, đặc biệt những nước gần khu vực xung đột Ukraine mở cuộc thảo luận về việc xây dựng một “bức tường chống UAV”.

Mục tiêu là lấp khoảng trống phòng thủ trước nguy cơ UAV xâm nhập hạ tầng quân sự, sân bay, nhà máy năng lượng.

Trong ngày 27/9, Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng chỉ trích kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU). Ông Vladislav Maslennikov, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu, cho rằng sáng kiến này thiếu rõ ràng về quy mô, nguồn ngân sách và sự tham gia của các thành viên EU.

Moscow nhận định đây chủ yếu là cái cớ để EU gia tăng chi tiêu quân sự, đồng thời cảnh báo kế hoạch có thể làm gia tăng căng thẳng chính trị - quân sự ở châu Âu.

Bình luận