Dân số thế giới sắp chạm mốc kỷ lục 8 tỷ người

(VOH) - Dự báo ngày 15/11 tới đây dân số thế giới sẽ chạm mốc kỷ lục 8 tỷ người. Thông tin từ Liên Hiệp Quốc cho thấy nguyên nhân chính là do tuổi thọ tiếp tục tăng.

Dự kiến, dân số thế giới sẽ nhanh chóng đạt con số 8,5 tỷ người (vào năm 2030), và năm 2080 dân số toàn cầu đạt mức hơn 10 tỷ người.

Các lý do chính tác động đến việc tăng số dân là tốc độ tăng dân số, tỷ suất sinh và tuổi thọ, trong đó việc tuổi thọ tiếp tục tăng lên những thập niên gần đây là yếu tố chủ yếu tăng dân số toàn cầu. Năm 12019, tuổi thọ trung bình là 72,8 năm; cao hơn 9 năm so với năm 1990. Dự báo đến năm 2050, tuổi thọ trung bình vào khoảng 77,2 năm. Một lý do khác được nêu ra là việc giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh trong nhiều năm trở lại đây.

Dân số thế giới sắp chạm mốc kỷ lục 8 tỷ người 1
Ảnh minh họa: AP

Nhóm nghiên cứu thuộc Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho biết tốc độ tăng dân số thế giới đã giảm mạnh xuống còn dưới 1% vào năm 2020 và con số này có thể giảm xuống còn 0,5% vào năm 2050 do tỉ lệ sinh giảm.

Năm 2021, tỉ suất sinh ở mức 2,3 con/phụ nữ, giảm từ mức 5 con/phụ nữ vào năm 1950. Con số này sẽ giảm xuống 2,1 con/phụ nữ vào năm 2050.

10 quốc gia đã đóng góp hơn một nửa mức tăng trưởng dân số từ 7 tỷ đến 8 tỷ. Cho đến nay, Ấn Độ là nước đóng góp lớn nhất, tiếp theo là Trung Quốc và Nigeria.

Việc dân số thế giới chạm mốc 8 tỷ cũng đặt ra nhiều thách thức cấp bách. Đó là các vấn đề có thể ảnh hưởng tới nhiều thế hệ như biến đổi khí hậu, xung đột và Covid-19.

Liên hợp quốc khuyến nghị các quốc gia có cơ cấu dân số già cần điều chỉnh các chương trình cho phù hợp với tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng, thông qua việc cải thiện tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội và lương hưu cũng như thiết lập hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân và chăm sóc dài hạn.