Hai ca nhiễm mới đã được xác nhận sau khi xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với 7 trường hợp nghi nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 10.
Khi Ethiopia triển khai các biện pháp ứng phó phối hợp để ngăn chặn đợt bùng phát virus Marburg đầu tiên tại nước này, các cơ quan y tế đã tiến hành điều tra trong phòng thí nghiệm đối với 53 trường hợp nghi nhiễm cho đến nay.
Dữ liệu của Bộ cho thấy, có 5 cá nhân nhiễm virus hiện đang được điều trị tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe.
Chính phủ Ethiopia xác nhận đợt bùng phát bệnh do virus Marburg đầu tiên của nước này tại thị trấn Jinka ở miền nam Ethiopia vào ngày 14/11, sau khi xét nghiệm mẫu bệnh phẩm từ một nhóm ca nghi mắc sốt xuất huyết do virus.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết, các nỗ lực phối hợp phòng chống dịch bệnh hiện đang được tiến hành để ngăn chặn khả năng lây lan qua biên giới sang các nước láng giềng, chủ yếu là Nam Sudan và Kenya.
Cơ quan y tế này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường sự sẵn sàng của khu vực, tăng cường chia sẻ thông tin và tăng cường giám sát xuyên biên giới để ngăn chặn khả năng lây lan của virus.
Bệnh do virus Marburg (MVD) là một bệnh nghiêm trọng, thường gây ra các đợt bùng phát ở các quốc gia châu Phi. Triệu chứng bệnh ban đầu giống cúm nhưng sau đó có thể tiến triển với các triệu chứng nôn mửa nghiêm trọng, chảy máu, cùng các vấn đề về não và thần kinh.
Bệnh thường bắt nguồn từ dơi hoặc động vật linh trưởng (như khỉ), rồi lây sang người. Từ đó, bệnh có thể lây từ người sang người và gây ra các đợt bùng phát.
Marburg là một bệnh sốt xuất huyết do virus, tức là virus gây hư hại mạch máu và gây chảy máu. Virus này thuộc cùng họ với virus Ebola.


