Quốc gia Đông Phi này đã ký thỏa thuận chương trình hỗ trợ tài chính kéo dài 4 năm trị giá 3,4 tỷ USD với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào tháng 7/2024, trong bối cảnh Ethiopia đang thúc đẩy các cải cách sâu rộng, bao gồm việc thả nổi đồng tiền Birr và đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nợ.
Phát biểu bên lề Hội nghị Mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ethiopia Eyob Tekalign cho biết ông đã gặp Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cùng nhiều đối tác khác để thảo luận về tiến trình cải cách.
Ông Eyob cho biết, các đối tác rất hài lòng với tiến độ chương trình, đồng thời nhấn mạnh rằng Ethiopia đã đạt được những kết quả vượt kỳ vọng trong các lĩnh vực như tích lũy dự trữ, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng xuất khẩu.

Ông Eyob Tekalign, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ethiopia. - Ảnh: Reuters.
Ông Eyob dự đoán, Ban Điều hành IMF sẽ thông qua đợt đánh giá này vào tháng 6, một bước quan trọng để Ethiopia được giải ngân tiếp theo trong chương trình vay.
Theo ông Eyob, các cuộc thảo luận tại Washington với một số chủ sở hữu trái phiếu quốc tế trị giá 1 tỷ USD duy nhất của Ethiopia cũng diễn ra tích cực, đồng thời các cuộc đàm phán chính thức về chi tiết tái cơ cấu nợ có thể bắt đầu vào mùa hè.
Ông chia sẻ: “Chúng tôi chưa thể tiến hành thảo luận chính thức vì họ vẫn đang chờ các bảng số liệu mới nhất về phân tích bền vững nợ (DSA) từ IMF”.
Vào tháng 3, Ethiopia đã đạt được thỏa thuận dự thảo với các chủ nợ chính thức về việc tái cơ cấu khoản nợ trị giá 8,4 tỷ USD, song vẫn đang bế tắc trong đàm phán với các chủ sở hữu trái phiếu quốc tế.
Theo thỏa thuận sơ bộ với các chủ nợ chính thức, dự kiến sẽ được hoàn tất trong vài tháng tới, Ethiopia sẽ có thêm thời gian để trả nợ, nhưng không bao gồm việc xóa nợ, mà tập trung vào việc giãn thời hạn thanh toán, giảm nghĩa vụ trả nợ trong thời gian chương trình vay của IMF có hiệu lực và cắt giảm lãi suất.
Ethiopia đã lựa chọn tái cơ cấu nợ nước ngoài theo Khuôn khổ chung của G20 vào năm 2021, trước khi nước này vỡ nợ trái phiếu Châu Âu (Eurobond) duy nhất trị giá 1 tỷ USD vào tháng 12/2023.
Ông Eyob cho biết, ông đang đàm phán với 2 ngân hàng chính sách thương mại lớn của Trung Quốc – Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (Eximbank) và Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) – về các khoản tài trợ ưu đãi cho các dự án như mở rộng đường sắt thành phố và sân bay tại Addis Ababa.
Bên cạnh đó, Ethiopia cũng đã tổ chức cuộc thảo luận với Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC).
Ông Eyob cho biết thêm, các cuộc thảo luận tập trung vào việc tăng cường đầu tư trực tiếp từ Mỹ cũng như cung cấp bảo lãnh cho các dự án, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.