Chờ...

Dự kiến Hội nghị hòa bình cho Ukraine được tổ chức vào cuối năm

VOH - Theo các quan chức phương Tây, vì còn rất nhiều việc phải làm nên nhiều khả năng hội nghị Hòa bình cho Ukraine sẽ diễn ra vào cuối năm 2023.

Lãnh đạo Ukraine, các nước G7, Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia như Brazil, Ấn Độ, Saudi Arabia, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau hôm 24/6 tại Copenhagen (Đan Mạch) để thảo luận về kế hoạch hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Dự kiến Hội nghị hòa bình cho Ukraine được tổ chức vào cuối năm 1
Khói bốc lên tại thành phố Lviv, trong xung đột Nga-Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc gặp trên nhằm thúc đẩy đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về một "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" để thông qua các nguyên tắc làm cơ sở cho bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột quân sự hiện nay giữa Nga và Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ không có sự tham gia của Nga, nhưng bao gồm cả các nước lớn đã quyết định chưa viện trợ quân sự cho Ukraine hoặc chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Tổng thống Zelensky đề xuất tổ chức hội nghị này vào tháng 7 tới, tuy nhiên các quan chức trên cho biết vẫn còn rất nhiều việc phải làm nên nhiều khả năng hội nghị sẽ diễn ra vào cuối năm nay. 

Văn phòng Ngoại trưởng và Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Australia mới đây cho biết, Chính phủ nước này sẽ cung cấp gói hỗ trợ mới trị giá 110 triệu đôla Australia (AUD - gần 74 triệu USD) cho Ukraine nhằm hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Nga.

Gói hỗ trợ mới đáp ứng các yêu cầu của Ukraine về phương tiện chiến đấu và đạn dược, đồng thời đáp ứng các nhu cầu về nơi ở, dịch vụ y tế, nước sạch và vệ sinh.

Mỹ dự kiến sẽ công bố một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine lên tới 500 triệu USD, khi nước này bắt đầu các cuộc phản công trong cuộc xung đột với Nga.

Đây sẽ là gói hỗ trợ thứ 41 được Mỹ phê duyệt cho Ukraine kể từ cuộc xung đột với nga vào tháng 2/2022. Tổng giá trị các gói viện trợ của Mỹ tính tới thời điểm hiện tại đã lên tới 40 tỷ USD.