Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nhiều ngân hàng tại Mỹ gặp khó khăn trong việc tất toán tiền gửi cho khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất liên bang đang ở mức cao.
Một số ngân hàng nhỏ đang phải chỉ trả lãi tiết kiệm nhiều hơn cho khách hàng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu có các động thái liên tục tăng lãi suất.
Chiều hướng này vẫn tiếp tục diễn ra sau khi các ngân hàng Sillicon Valley và Signature Bank phá sản hồi tháng 3/2023.
Các ngân hàng nhỏ cũng phải chịu tác động khi lợi nhuận sụt giảm. Tình trạng cạnh tranh lãi suất trong các ngân hàng của Mỹ thực sự đã diễn ra.
Nhiều các ngân hàng nhỏ và trung bình vì nâng lãi suất nên phải đương đầu với tình trạng chi phí vốn cao, tuy nhiên nếu không làm vậy họ không có khách hàng.
Nước Mỹ có 4.700 ngân hàng và tổ chức tiết kiệm, tức là cứ 71.000 người dân thì có 1 ngân hàng. Làn sóng sáp nhập lớn nhất diễn ra sau cuộc khủng hoảng của các tổ chức tiết kiệm và tín dụng chuyên cho vay trong lĩnh vực bất động sản cuối thập niên 1980.




