Dự luật viện trợ mới cho Kiev vượt qua vòng Hạ viện Mỹ

Hạ viện Mỹ đã thông qua Đạo luật Hỗ trợ Ukraine với đa số phiếu thuận, mở đường cho gói viện trợ và các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga. Để dự luật trở thành luật vẫn còn nhiều trở ngại.

Ngày 4/6, Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật Hỗ trợ Ukraine với tỷ lệ 226 phiếu thuận và 195 phiếu chống, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong nỗ lực duy trì hỗ trợ cho Kiev giữa lúc xung đột Nga - Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy 18 nghị sĩ Đảng Cộng hòa cùng một nghị sĩ độc lập đã đứng về phía các nghị sĩ Đảng Dân chủ, tạo nên đa số cần thiết để dự luật được thông qua. Động thái này phản ánh những khác biệt quan điểm ngày càng rõ nét trong nội bộ Đảng Cộng hòa về chính sách đối với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 3-6 - Ảnh AFP
Dự luật viện trợ mới cho Kiev cần có sự đồng ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Theo nội dung dự luật, Ukraine sẽ được hỗ trợ hơn 1 tỷ USD viện trợ trực tiếp, đồng thời có thể tiếp cận các khoản vay lên tới 8 tỷ USD phục vụ tái thiết sau chiến sự. Dự luật cũng đề xuất áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu đối với nhiều lĩnh vực trọng yếu của Nga.

Tuy vậy, Dự luật còn phải được Thượng viện thông qua và phải nhận được sự đồng ý của Tổng thống Donald Trump.

Cuộc bỏ phiếu mới nhất cho thấy vấn đề Ukraine tiếp tục là một trong những chủ đề gây tranh luận sâu sắc trong chính trường Mỹ, giữa lúc các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình vẫn chưa đạt được đột phá đáng kể.

Bình luận