Chờ...

Đức công bố viện trợ quân sự 600 triệu euro, cam kết đồng hành cùng Ukraine

VOH - Ngày 11/10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 600 triệu euro dành cho Ukraine.

Khoản viện trợ này bao gồm nhiều hạng mục vũ khí quan trọng như hệ thống phòng không, xe tăng, máy bay không người lái chiến đấu, và pháo binh. Bên cạnh đó, ông Scholz cũng cam kết rằng Đức sẽ cùng các đối tác như Bỉ, Đan Mạch và Na Uy cung cấp thêm một gói viện trợ trị giá 1,4 tỷ euro vào cuối năm nay để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thực hiện chuyến công du tới nhiều quốc gia châu Âu, nhằm trình bày "kế hoạch chiến thắng" của Ukraine. Ông Zelensky đang tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự bổ sung, đặc biệt là các loại vũ khí tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

DUC VIEN TRO UKRAINE - REUTERS
Đức tuyên bố sẽ tăng viện trợ quân sự cho Ukraine - Ảnh: Reuters 

Sau chuyến thăm Italy, ông Zelensky đã đến Berlin để tham dự hội nghị Ramstein, nơi các đồng minh phương Tây, đứng đầu là Mỹ, thảo luận về việc hỗ trợ quân sự và tái thiết cho Ukraine. Tuy nhiên, hội nghị này đã bị hủy bỏ vào phút chót do Tổng thống Mỹ Joe Biden phải hoãn chuyến đi để giải quyết hậu quả từ cơn bão Milton đang tàn phá nước Mỹ.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh rằng khoản viện trợ này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn mang tính biểu tượng, gửi thông điệp rõ ràng đến Nga rằng phương Tây sẽ không ngừng sát cánh cùng Ukraine trong cuộc xung đột này. Với việc Đức là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai của Ukraine, ông Scholz khẳng định Berlin sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ để giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Tuy nhiên, Đức vẫn giữ lập trường phản đối việc cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine. Đây là loại vũ khí mà Kiev hy vọng có thể tấn công sâu hơn vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, nhưng Đức lo ngại rằng động thái này có thể làm leo thang xung đột với Moscow. Trong khi nhiều quốc gia phương Tây khác đã tăng cường viện trợ quân sự, Berlin vẫn thận trọng trong việc cung cấp vũ khí có khả năng tấn công tầm xa.

Việc công bố gói viện trợ mới này được xem là một động thái mạnh mẽ của Đức nhằm khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine, đồng thời cũng là dấu hiệu cho thấy phương Tây vẫn đang đồng lòng trong việc giúp Kiev đối phó với Nga. Thông điệp của ông Scholz rõ ràng: dù có những thách thức và rào cản, Đức và các đồng minh sẽ không lùi bước trong việc hỗ trợ Ukraine đến cùng.

Với khoản viện trợ quân sự mới và sự hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác châu Âu, Ukraine sẽ có thêm cơ hội tăng cường khả năng phòng thủ và thực hiện các chiến dịch quân sự quan trọng nhằm chống lại sự xâm lược của Nga.