Đức, Pháp cam kết giảm lạm phát ở châu Âu vào cuối năm 2024

(VOH) – Trước các dự báo châu Âu đang đứng bên bờ vực suy thoái, Đức và Pháp tuyên bố hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%.

Phát biểu trên kênh phoenix, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức Joachim Nagel và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Francois Villeroy de Galhau cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ nỗ lực để kiểm soát tốc độ tăng giá cả phi mã hiện nay.

Thống đốc Villeroy cho biết: “Chúng tôi sẽ đưa lạm phát trở lại mức 2% vào cuối năm 2024 hoặc 2025. Đây là một cam kết”.

Các chuyên gia dự báo, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tiếp tục đợt tăng lãi suất mới và giảm 5 ngàn tỷ Euro (5,3 ngàn tỷ USD) trái phiếu trong cuộc họp chính sách vào cuối tháng 12.

Mới đây, ECB xác nhận lộ trình tăng lãi suất vẫn chưa chấm dứt. ECB đã tăng lãi suất vay 3 lần liên tục với gần 200 điểm cơ bản kể từ tháng 7/2022.

Lãnh đạo Ngân hàng Đức khẳng định: “Chúng tôi sẽ có những dự báo mới cho năm 2023, 2024 và lần đầu tiên cho năm 2025. Việc tăng lãi suất phải tiếp tục”.

Đức, Pháp cam kết giảm lạm phát ở châu Âu vào cuối năm 2024 1
Đức, Pháp cam kết giảm lạm phát ở châu Âu vào cuối năm 2024.

Các nước châu Âu hiện phải chi hàng trăm tỷ Euro để bảo vệ doanh nghiệp và các hộ gia đình trong cuộc khủng hoảng năng lượng. Ông Nagel và ông Villeroy kêu gọi quay trở lại ngân sách cân bằng để dập tắt lạm phát.

Tỷ lệ lạm phát ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 11/2022 đã giảm xuống mức 10%, thấp hơn mức cao kỷ lục 10,6% ghi nhận tháng trước. Đây là lần đầu tiên trong vòng 17 tháng, Eurozone ghi nhận lạm phát giảm.

Liên tục trong nhiều tháng, lạm phát tại Eurozone lập kỷ lục. Lạm phát trong tháng 10/2022 là 10,7%, vượt quá mức 9,9% trong tháng 9/2022. 9,9% cũng là mức cao nhất trong 23 năm lịch sử của Eurozone.

Đỉnh cao lạm phát mới do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố thậm chí còn vượt xa mức dự báo 10,2% mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó và đưa tốc độ tăng giá tiêu dùng trong khu vực lên cao gấp hơn 5 lần so với mục tiêu lạm phát 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đề ra.