Chờ...

Đức tăng viện trợ và tiếp tục chuyển vũ khí vào Ukraine

VOH - Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius vừa cho biết, Đức sẽ hỗ trợ Ukraine bằng một gói viện trợ quân sự tiếp theo trị giá 1,3 tỷ euro, bao gồm 4 đơn vị phòng không IRIS-T.

Thông báo được đưa ra tại Kiev hôm 21/11. Đến nay, Đức đã cam kết cung cấp cho Ukraine 8 hệ thống IRIS-T, 3 trong số đó đã được chuyển giao. Ukraine sử dụng chủ yếu để phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga.

Gói hỗ trợ cũng bao gồm 20.000 quả đạn pháo 155mm và mìn chống tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức (trái) và Ukraine ở Kiev - Ảnh: Twitter
Bộ trưởng Quốc phòng Đức (trái) và Ukraine ở Kiev - Ảnh: Twitter

Ông Pistorius nói tiếp: “Tôi chắc chắn điều này giúp ích cho các bạn trong cuộc chiến. Điều này cũng khẳng định rằng, chúng tôi sát cánh cùng Ukraine một cách bền vững và đáng tin cậy."

Ông Pistorius lưu ý, số đạn pháo này nằm trong lô 140.000 viên đạn 155 mm mà Đức cam kết cung cấp vào năm 2024.

Thời gian gần đây, có nhiều dự đoán EU muốn cung cấp viện trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine, trong bối cảnh nước Mỹ có xáo trộn nội bộ. Gói viện trợ quân sự tiếp theo của Mỹ cho Ukraine vẫn bị kẹt tại Hạ viện. Cuộc bầu cử 2024 đang đến gần, ngày càng nhiều tiếng nói kêu gọi giảm hoặc bỏ hẳn viện trợ cho Ukraine.