Ngày 6/8, Nội các Đức đã chính thức thông qua hai dự luật quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân và thúc đẩy các nguồn năng lượng tái tạo bền vững.
Dự luật đầu tiên liên quan đến việc bãi bỏ thuế lưu trữ khí đốt đối với người tiêu dùng, một loại thuế được áp dụng từ năm 2022 nhằm giúp chính phủ Đức bù đắp chi phí mua khí đốt đắt đỏ trong bối cảnh nguồn cung từ Nga bị hạn chế.
Theo ước tính, việc bãi bỏ loại thuế này sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm khoảng 3,4 tỷ euro (tương đương 3,93 tỷ USD). Trung bình, mỗi hộ gia đình 4 người có thể tiết kiệm từ 30 đến 60 euro mỗi năm nhờ thay đổi này.
Dự luật thứ hai tập trung vào việc đẩy nhanh triển khai các dự án năng lượng địa nhiệt, nhằm hướng tới mục tiêu loại bỏ hoàn toàn hệ thống sưởi ấm bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2045.
Theo đó, quy trình phê duyệt cho các công trình như nhà máy địa nhiệt, máy bơm nhiệt, kho lưu trữ nhiệt và đường ống sưởi ấm sẽ được đơn giản hóa, khi các dự án này được xếp vào nhóm “lợi ích công cộng quan trọng”, tương tự như các dự án năng lượng gió và mặt trời. Dự luật cũng rút ngắn thời gian xét duyệt và nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động thăm dò địa nhiệt.
Cả hai dự luật sẽ được trình lên Hạ viện (Bundestag) và Thượng viện (Bundesrat) để chờ xem xét phê chuẩn trong thời gian tới.
Theo một thống kê công bố năm 2024, một hộ gia đình ở Đức trung bình phải chi trả khoảng 5.306 euro mỗi năm cho các dịch vụ điện, gas và sưởi ấm – tăng tới 41% so với ba năm trước.
Dù giá năng lượng đã giảm khoảng 1/3 so với mức đỉnh vào tháng 10/2022, các hộ gia đình Đức hiện vẫn đang phải đối mặt với gánh nặng chi phí năng lượng cao, khiến các biện pháp hỗ trợ như hai dự luật mới được kỳ vọng sẽ giảm áp lực tài chính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững.


