Elon Musk và “giấc mơ cải cách” dang dở trong chính quyền Trump

MỸ - Ngày 1/6, trên Đài CBS, tỷ phú Elon Musk lần đầu chia sẻ thẳng thắn về thời gian 130 ngày làm "nhân viên chính phủ đặc biệt" trong chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ ngắn nhưng đầy dấu ấn.

Dù thừa nhận có nhiều điểm bất đồng với ông Trump, Musk vẫn giữ thái độ dè dặt: "Tôi không đồng ý với tất cả những gì chính quyền hiện tại làm. Nhưng tôi cũng không muốn trở thành người phản đối công khai, hay chịu trách nhiệm cho mọi hành động mà chính quyền này đưa ra", ông nói.

Tỷ phú Elon Musk được bổ nhiệm vào vai trò lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) một nhóm cải tổ bộ máy hành chính liên bang với sứ mệnh tinh giản nhân sự và cắt giảm chi tiêu.

Từng phát biểu tại CPAC với chiếc cưa máy trong tay và tuyên bố "Đây là lưỡi cưa cho bộ máy quan liêu", tỷ phú Elon Musk thể hiện rõ quyết tâm “dọn dẹp” bộ máy hành chính.

elon-musk-17488277538221331848238
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và tỷ phú Elon Musk trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 30/5 - Ảnh: AFP

Theo Reuters, dưới sự điều hành của DOGE, chính phủ Mỹ cắt giảm gần 12% lực lượng lao động liên bang, tương đương khoảng 260.000 người, thông qua đe dọa sa thải, nghỉ hưu sớm hoặc tái cơ cấu bộ phận.

Ông Musk từng khẳng định có thể cắt giảm tới 1.000 tỉ USD chi tiêu liên bang, dù thừa nhận đó là “một con đường dài và đầy thử thách”.

Không phải mọi thành công đều rõ ràng. DOGE đã bị chỉ trích vì nhiều tuyên bố phóng đại về hiệu quả tiết kiệm chi phí, trong đó có việc chấm dứt các hợp đồng liên bang mà sau đó bị buộc phải đính chính.

Elon Musk cho rằng DOGE trở thành "vật tế thần" cho mọi bất mãn trong nội bộ chính phủ. "Bất cứ khi nào có cắt giảm, dù là thực tế hay tưởng tượng, DOGE đều bị đổ lỗi", ông chia sẻ.

Sự rạn nứt với ông Trump dường như đạt đỉnh khi Musk công khai phản đối dự luật chi tiêu và cải cách thuế mà Tổng thống Trump đưa ra điều mà ông cho là “đi ngược lại hoàn toàn mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách”.

Việc Elon Musk rời chính quyền Trump không chỉ khép lại một chương hợp tác ngắn ngủi, mà còn cho thấy giới công nghệ, dù có lý tưởng cải cách mạnh mẽ vẫn gặp nhiều rào cản khi va chạm với thực tế chính trị phức tạp.

Bình luận