Hội nghị kéo dài 2 ngày, đã kết thúc hôm 26/10. Khoản đầu tư trị giá 3 tỷ Euro đã được ký kết để xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số và chống biến đổi khí hậu.
Kế hoạch của EU được thiết kế để đầu tư 300 tỷ Euro, một nửa trong số đó vào châu Phi, từ năm 2021 đến năm 2027.
Diễn đàn “Cổng toàn cầu” hay “Global Gateway” diễn ra tại Brussels, một tuần sau khi Trung Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm sáng kiến “Vành đai - Con đường (BRI)”, nơi các dự án trị giá 97,2 tỷ USD đã được ký kết đến nay.
Nhiều nhà phê bình cho rằng, một số khoản cho vay để xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc, đã tạo gánh nặng cho các nước nghèo như 1 hình thức bẫy nợ.
Các quan chức EU nói rằng, Global Gateway đảm bảo cộng đồng địa phương được hưởng lợi từ dự án cơ sở hạ tầng, thúc đẩy tiêu chuẩn xã hội và bảo vệ môi trường.
Bà Jutta Urpilainen, Ủy viên châu Âu về quan hệ quốc tế nói với các nhà báo: “Chúng tôi muốn giảm thiểu rủi ro. Chúng tôi muốn giảm sự phụ thuộc, nhất là vào Trung Quốc.”
Ủy viên này cho biết thêm, EU là nhà cung cấp viện trợ phát triển có giám sát lớn nhất thế giới, là nhà đầu tư và đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi, cùng nhiều khu vực khác trên toàn cầu. Kết hợp tất cả những điều này lại với nhau, sẽ tăng cường vai trò toàn cầu của khối, tiến tới trở thành một tay chơi hiệu quả hơn, chiến lược hơn và quan trọng hơn.




