Theo yêu cầu, các nhân viên phải cung cấp thông tin về chức danh, trách nhiệm và mức độ tham gia của họ trong các cuộc điều tra. Thời hạn trả lời được ấn định vào sáng 3/2. FBI hiện chưa đưa ra bình luận về động thái này.
Trước đó, ngày 31/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Emil Bove đã yêu cầu FBI nộp danh sách các nhân viên tham gia điều tra vụ bạo loạn Đồi Capitol và các vụ án hình sự khác, bao gồm cả vụ điều tra liên quan đến thủ lĩnh Hamas. Cùng ngày, ông Bove ra quyết định sa thải tám quan chức cấp cao của FBI, bao gồm những người đứng đầu văn phòng tại Miami và Washington.

Căng thẳng leo thang khi tuần trước, hơn 10 công tố viên Bộ Tư pháp tham gia điều tra các vụ án hình sự liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump cũng bị sa thải. Hai vụ án liên quan đến cáo buộc về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và tài liệu mật của chính phủ đã bị hủy bỏ.
Luật sư chuyên về an ninh quốc gia Mark Zaid đã gửi thư đến ông Bove, cảnh báo rằng việc công khai danh tính nhân viên bị ảnh hưởng có thể gây nguy hiểm cho họ. Ông khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các nhân viên FBI nếu việc sa thải và công khai thông tin được thực hiện.
Những diễn biến mới này làm gia tăng lo ngại về sự can thiệp chính trị vào các cuộc điều tra quan trọng, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của FBI trong việc xử lý các vụ án hình sự có tính nhạy cảm cao.