G20 bế mạc tại Nam Phi, Mỹ chưa nhận được búa chủ tịch

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa gõ búa khép lại hai ngày làm việc của hội nghị thượng đỉnh G20 tại TP Johannesburg, Nam Phi.

Tuy nhiên, việc chuyển giao vai trò chủ tịch G20 cho Mỹ vẫn chưa diễn ra theo đúng thông lệ do hai bên còn bất đồng về nghi thức ngoại giao.

Phát biểu trong lễ bế mạc, ông Ramaphosa nhấn mạnh: “Chúng ta đã gặp nhau trong bối cảnh đầy thách thức và cho thấy khả năng cùng nhau vượt qua, ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.” Ông khẳng định hội nghị lần này là một chiến thắng của chủ nghĩa đa phương, bất chấp nhiều bất đồng trong nội khối.

Tong thong Nam Phi
 Tổng thống Nam Phi - ông Cyril Ramaphosa gõ búa khép lại hội nghị thượng đỉnh G20 tại TP Johannesburg (Nam Phi) ngày 23/11. Ảnh: EPA 

Tổng thống Nam Phi kết thúc bài phát biểu với tuyên bố: “Hội nghị G20 này chính thức khép lại và chiếc búa giờ sẽ chuyển sang cho chủ tịch G20 kế tiếp, là Mỹ, nơi chúng ta sẽ gặp lại nhau vào năm tới.”

Tuy vậy, theo tờ The Guardian, Nam Phi đã bác đề nghị của Mỹ về việc ông Ramaphosa bàn giao vai trò chủ tịch G20 cho một quan chức đại sứ quán. Lý do được đưa ra là hành động này sẽ vi phạm nghi thức ngoại giao do phía Mỹ không cử lãnh đạo cấp cao tham dự hội nghị lần này.

Phía Nam Phi đề xuất sẽ thu xếp để một nhà ngoại giao cấp thấp tương đương có thể đại diện nhận bàn giao chức chủ tịch G20 tại Bộ Ngoại giao Nam Phi. Tuy nhiên, phía Mỹ không đồng thuận với phương án này.

Người phát ngôn Nhà Trắng – bà Anna Kelly – đã chỉ trích hành động của phía Nam Phi, cho rằng nước này “không tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao ghế chủ tịch G20 diễn ra suôn sẻ”. Bà Kelly nói thêm: “Việc này, cùng với nỗ lực của Nam Phi trong việc thúc đẩy ban hành tuyên bố của các nhà lãnh đạo G20 bất chấp sự phản đối mạnh mẽ và liên tục từ phía Mỹ, cho thấy họ đã lợi dụng ghế chủ tịch G20 để làm suy yếu các nguyên tắc sáng lập của G20.”

Trả lời báo chí, Ngoại trưởng Nam Phi Ronald Lamola cho biết: “Về phía chúng tôi, quả bóng đã được chuyển đi. Chúng tôi xong rồi. Tùy họ. Nếu họ muốn đến, chúng tôi sẵn sàng tiếp.”

Trước đó, G20 đã ra tuyên bố chung vào ngày 22-11, dù không có sự tham gia của Mỹ. Tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết phải ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình đẳng toàn cầu.

Một trong những nguyên nhân khiến Mỹ không cử đoàn cấp cao đến tham dự là vì nhiều lần trước đó, Washington đã cáo buộc Nam Phi có hành vi phân biệt đối xử với cộng đồng thiểu số da trắng, dẫn đến căng thẳng ngoại giao giữa hai bên.

Theo The Guardian, thượng đỉnh G20 năm 2026 dự kiến sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral Miami (Mỹ), thuộc sở hữu của Trump Organization.

Bình luận