Nhật Bản - Ấn Độ tăng tốc bắt tay chiến lược, củng cố trục hợp tác mới

Tối 23/11 tại Nam Phi, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa hai cường quốc châu Á.

Cuộc trao đổi kéo dài 35 phút nhưng được đánh giá mang tính chiến lược sâu sắc. Mở đầu cuộc gặp, Thủ tướng Takaichi gửi lời chia buồn tới Ấn Độ về các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố xảy ra trong tháng này, đồng thời khẳng định mong muốn cùng ông Modi đưa quan hệ hai nước “bền chặt và phong phú hơn nữa.”

Hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện dựa trên “Tầm nhìn chung” được hình thành trong chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Modi vào tháng 8 văn kiện đặt nền tảng cho định hướng hợp tác song phương trong 10 năm tới.

Về an ninh - quốc phòng, Nhật Bản và Ấn Độ cam kết đẩy mạnh phối hợp trong khuôn khổ nhóm Bộ Tứ (Quad) cùng Mỹ và Australia, nhằm thúc đẩy mục tiêu xây dựng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

1609-sanae-takaichi-7851
Thủ tướng Nhật Bản, bà Sanae Takaichi - Ảnh: Kyodo

Trong lĩnh vực kinh tế - công nghệ, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về các công nghệ trọng yếu và mới nổi như chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng trưởng và củng cố an ninh kinh tế. Tokyo khẳng định sẽ thúc đẩy những kết quả hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế và giao lưu nhân dân.

Với tinh thần đồng thuận cao, cuộc gặp đầu tiên giữa bà Takaichi và ông Modi được xem là bước củng cố quan trọng cho trục hợp tác Nhật - Ấn trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược tại khu vực ngày càng gia tăng.

Bình luận