Theo dữ liệu thị trường, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 47 xu, tương đương 0,74%, lên mức 64,10 USD/thùng vào lúc 8 giờ 23 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 50 xu, tương đương 0,84%, đạt mức 60,25 USD/thùng.
Giới quan sát nhận định, nếu chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, nhu cầu năng lượng tại quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới có thể phục hồi, qua đó bù đắp những lo ngại về nguồn cung toàn cầu dư thừa.
Thượng viện Mỹ ngày 9/11 đã tiến gần đến một cuộc bỏ phiếu nhằm thông qua dự luật mở cửa trở lại chính phủ liên bang sau nhiều tuần tê liệt vì bế tắc ngân sách. Nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của ngân hàng IG cho biết, việc chính phủ Mỹ sắp hoạt động trở lại là “động lực tích cực đáng hoan nghênh”.
Ông cho rằng khi chính phủ khôi phục hoạt động, 800.000 nhân viên liên bang sẽ được trả lương, các chương trình công bị đình trệ sẽ nối lại, từ đó cải thiện niềm tin tiêu dùng và thúc đẩy chi tiêu.
Theo ông Sycamore, tâm lý lạc quan này sẽ lan sang các thị trường tài chính, giúp giá dầu WTI có thể phục hồi lên mức 62 USD/thùng trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu vẫn chịu tác động bởi yếu tố cung – cầu toàn cầu. Cả hai loại dầu Brent và WTI đã giảm khoảng 2% trong tuần trước, ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp do lo ngại tình trạng dư cung kéo dài.
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác ngoài khối, còn gọi là OPEC+, đã thống nhất tăng nhẹ sản lượng dầu từ tháng 12/2025, song quyết định tạm dừng các đợt tăng tiếp theo trong quý I/2026 để theo dõi diễn biến thị trường. Nhóm này cho biết vẫn duy trì lập trường thận trọng nhằm tránh gây áp lực lên giá dầu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có dấu hiệu chững lại.
Trong khi đó, lượng dầu thô dự trữ tại Mỹ tiếp tục tăng, phản ánh mức tiêu thụ chưa phục hồi hoàn toàn. Lượng dầu tồn trữ trên các tàu chở dầu tại khu vực biển châu Á cũng tăng gấp đôi trong vài tuần gần đây. Các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào dầu mỏ Nga khiến khối lượng nhập khẩu vào Trung Quốc và Ấn Độ bị hạn chế, buộc các nhà máy lọc dầu ở hai quốc gia này phải tìm nguồn cung thay thế từ Trung Đông và châu Mỹ.
Giới phân tích cho rằng, xu hướng giá dầu trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào tiến triển của thỏa thuận ngân sách tại Washington và tốc độ phục hồi nhu cầu tiêu thụ năng lượng tại Mỹ. Nếu chính phủ Mỹ sớm mở cửa, hoạt động kinh tế và nhu cầu nhiên liệu có thể tăng, qua đó hỗ trợ giá dầu thế giới trong các phiên sắp tới.


