Ai Cập cảnh báo công dân sau vụ bắt cóc tại Mali

Bộ Ngoại giao Ai Cập khuyến cáo công dân nước này tại Mali cần hết sức thận trọng, hạn chế di chuyển và tránh đi lại từ thủ đô Bamako đến các khu vực khác.

Trong thông báo chính thức, Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn và quy định của chính quyền sở tại, luôn mang theo giấy tờ tùy thân, đồng thời khẳng định cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Bộ cũng nhấn mạnh rằng các cơ quan ngoại giao Ai Cập ở khu vực đang phối hợp với giới chức Mali và các tổ chức quốc tế để thu thập thông tin và hỗ trợ công dân.

Theo truyền thông khu vực, nhóm Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) – một tổ chức phiến quân có liên hệ với Al-Qaeda – đã nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc ba người Ai Cập ở miền Tây Mali. Nhóm này được cho là đã yêu cầu khoản tiền chuộc 5 triệu USD để đổi lấy việc phóng thích các nạn nhân.

Ai cap
Ai Cập kêu gọi công dân ở Mali thận trọng, hạn chế di chuyển và tránh đi lại từ Thủ đô Bamako đến các khu vực khác, sau khi 3 công dân nước này bị bắt cóc - Ảnh: Reuters

JNIM hiện là một trong những lực lượng vũ trang hoạt động mạnh nhất tại khu vực Sahel. Trong hai tháng qua, nhóm này đã phong tỏa nhiều tuyến đường huyết mạch dẫn vào thủ đô Bamako, khiến tình hình an ninh trở nên căng thẳng. Hệ quả là nguồn cung nhiên liệu khan hiếm, nhiều trường học buộc phải đóng cửa, còn giá hàng hóa thiết yếu tăng mạnh.

Mali – một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng bất ổn tại khu vực Tây Phi – thời gian qua liên tiếp ghi nhận các vụ bắt cóc nhằm vào công dân nước ngoài. Trong số đó có người Ấn Độ, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Iran. Nhiều vụ việc do các nhóm cực đoan thực hiện, nhằm gây sức ép tài chính hoặc trao đổi tù nhân.

Các chuyên gia an ninh cho biết, tình trạng xung đột kéo dài giữa lực lượng chính phủ và các nhóm vũ trang ở Mali đã khiến nước này trở thành “điểm nóng” của hoạt động khủng bố, bắt cóc và buôn vũ khí. Các tổ chức quốc tế cảnh báo nguy cơ lan rộng của bất ổn, khi các nhóm cực đoan tăng cường mở rộng địa bàn sang các nước láng giềng như Burkina Faso và Niger.

Trước diễn biến phức tạp, Mỹ, Anh và nhiều quốc gia phương Tây đã khuyến cáo công dân rời khỏi Mali và thu hẹp quy mô hoạt động ngoại giao tại đây. Các cơ quan ngoại giao của những nước này cũng hạn chế đi lại ngoài khu vực thủ đô và siết chặt an ninh quanh trụ sở.

Ai Cập hiện có một số công dân sinh sống và làm việc tại Mali trong các lĩnh vực xây dựng, năng lượng và thương mại. Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định đang nỗ lực phối hợp với các bên liên quan nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho công dân, đồng thời yêu cầu những người đang cư trú tại Mali giữ liên lạc thường xuyên với Đại sứ quán Ai Cập để cập nhật tình hình và nhận hướng dẫn hỗ trợ khi cần thiết.