Giá dầu tăng sau quyết định hoãn tăng sản lượng của OPEC+

Giới phân tích nhận định quyết định mới của OPEC+ gửi tín hiệu mạnh mẽ về việc duy trì ổn định giá dầu, tránh lặp lại đà giảm sâu như giai đoạn giữa năm.

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch sáng 3/11 tại châu Á, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh (gọi chung là OPEC+) quyết định hoãn kế hoạch tăng sản lượng trong quý I/2026, động thái giúp giảm lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường năng lượng.

Vào lúc 6 giờ 36 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc tăng 47 xu Mỹ, tương đương 0,73%, lên 65,24 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 45 xu Mỹ (0,74%), đạt 61,43 USD/thùng.

Theo thông báo ngày 2/11, OPEC+ thống nhất tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12/2025, tương tự mức tăng của tháng 10 và 11. Tuy nhiên, từ tháng 1 đến tháng 3/2026, tám quốc gia thành viên nhóm sẽ tạm dừng việc tăng sản lượng do yếu tố mùa vụ và nhu cầu yếu, nhằm ổn định thị trường. Quyết định này được xem là giải tỏa phần nào áp lực dư cung khiến giá dầu biến động thời gian qua.

Bom xang
Nhân viên bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Texas, Mỹ - Ảnh: THX

Bà Helima Croft, nhà phân tích thuộc RBC Capital, nhận định Nga vẫn là “ẩn số lớn” trong nguồn cung toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt lên tập đoàn năng lượng Rosneft và Lukoil, trong khi hạ tầng dầu mỏ của Nga liên tục bị tấn công.

Ngày 2/11, một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công cảng Tuapse – một trong những đầu mối xuất khẩu dầu lớn nhất của Nga trên Biển Đen, gây hỏa hoạn và làm hư hại ít nhất một tàu chở dầu.

Trong tháng 10, giá dầu Brent và WTI đã giảm hơn 2%, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp, chạm mức thấp nhất trong 5 tháng vào ngày 20/10. Nguyên nhân chính được cho là lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại và chính sách thuế quan của Mỹ, khiến nhu cầu tiêu thụ năng lượng giảm.

Theo thăm dò của Reuters, phần lớn các nhà phân tích giữ nguyên dự báo giá dầu trong ngắn hạn. Dù sản lượng OPEC+ tăng nhẹ, song nhu cầu ảm đạm và rủi ro địa chính trị tiếp tục tạo thế cân bằng cho thị trường.

Các ước tính hiện nay cho thấy, mức dư cung dầu toàn cầu đang dao động từ 190.000 thùng/ngày đến 3 triệu thùng/ngày, tùy vào kịch bản tiêu thụ và xuất khẩu thực tế của Nga, Iran và Mỹ.

Bình luận