Giá dầu thế giới chốt phiên giao dịch ngày 27/10 giảm nhẹ, do kế hoạch tăng sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tiếp tục tạo áp lực, lấn át kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga.
Giá dầu Brent kỳ hạn giảm khoảng 32 xu Mỹ, tương đương gần 0,5%, xuống còn 65,62 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 19 xu Mỹ, tương đương 0,3%, xuống 61,31 USD/thùng. Cả hai hợp đồng đều giảm khoảng 1% vào đầu phiên trước khi phục hồi nhẹ.
Theo bốn nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán, tám quốc gia thành viên OPEC và các đối tác đang hướng tới việc thống nhất tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12/2025, dự kiến được quyết định tại cuộc họp vào ngày 2/11. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia – quốc gia dẫn đầu OPEC – đang nỗ lực giành lại thị phần trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Trong khi đó, các yếu tố địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến giá dầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau vào ngày 30/10 để thảo luận khả năng tạm dừng các biện pháp thuế quan cứng rắn hơn của Mỹ và các hạn chế xuất khẩu đất hiếm từ phía Trung Quốc.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết cuối tuần qua, các quan chức hai nước đã thảo luận về một “khuôn khổ quan trọng” cho thỏa thuận thương mại nhằm tránh việc Mỹ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời trì hoãn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.
Ở chiều khác, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số công ty dầu mỏ lớn của Nga trong tuần trước. Theo giới phân tích, nếu các biện pháp này được thực thi, chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động xuất khẩu dầu của Nga, qua đó hỗ trợ giá dầu thô trong trung hạn.
Tuy nhiên, những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ năng lượng ảm đạm vẫn đè nặng lên thị trường. Giá dầu Brent đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025 vào đầu tháng này do lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu và tăng trưởng chậm lại ở các nền kinh tế lớn.
Bất chấp xu hướng giảm trong phiên 27/10, lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu đối với Nga cùng với nhu cầu tiêu thụ trong nước của Mỹ cao hơn dự kiến đã giúp giá dầu phần nào được hỗ trợ. Tuần trước, giá dầu Brent tăng 8,9%, trong khi giá dầu WTI tăng 7,7%.


