Ngày 14/5, Giáo hoàng Leo XIV đề nghị được giữ vai trò trung gian hòa giải giữa các quốc gia đang xảy ra chiến tranh, nhấn mạnh ông sẽ "nỗ lực hết sức để hòa bình có thể thắng thế".
Phát biểu trong buổi tiếp kiến các thành viên của Giáo hội Công giáo Đông phương tại Vatican, Giáo hoàng kêu gọi cộng đồng Kitô hữu tại Trung Đông không rời bỏ quê hương, đồng thời chia sẻ thông điệp hy vọng trong bối cảnh bạo lực lan rộng.
"Ai sẽ tốt hơn các bạn trong việc hát một bài ca hy vọng ngay giữa vực thẳm của bạo lực", Giáo hoàng nói và liệt kê các khu vực xung đột hiện nay như "từ đất thánh đến Ukraine, từ Lebanon đến Syria, từ Trung Đông đến Tigray và Caucasus".
Người đứng đầu Giáo hội Công giáo kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình và khẳng định: "Về phần tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để hòa bình có thể thắng thế". Ông cũng nhấn mạnh rằng Tòa thánh luôn sẵn sàng hỗ trợ đưa các bên thù địch "lại gần nhau, đối mặt và trao đổi". Từ đó, người dân khắp nơi có thể tìm thấy hy vọng và “khôi phục lại giá trị họ xứng đáng có, giá trị hòa bình”.
"Nhân dân trên thế giới chúng ta mong muốn hòa bình, và tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo của họ bằng cả trái tim mình: Chúng ta hãy gặp nhau, hãy nói chuyện, hãy đàm phán!", Giáo hoàng kêu gọi.
Theo Giáo hoàng Leo, chiến tranh hoàn toàn có thể tránh được; vũ khí cần phải hạ xuống vì không thể giải quyết vấn đề mà chỉ làm gia tăng vấn đề. Những người làm nên lịch sử là những người kiến tạo hòa bình, chứ không phải những người gieo rắc đau khổ.
Giáo hoàng Leo XIV vừa được bầu trong Mật nghị hồng y ngày 8/5, thay thế cho cố Giáo hoàng Francis. Trong buổi đọc kinh Truyền tin đầu tiên hôm 11/5, tân Giáo hoàng đã kêu gọi hòa bình thực sự và lâu dài ở Ukraine, lệnh ngừng bắn ở Gaza, phóng thích toàn bộ con tin Israel do Hamas giam giữ và hoan nghênh lệnh ngừng bắn “mong manh” giữa Ấn Độ và Pakistan.




